Trung Quốc và ASEAN sẽ họp bàn về COC vào tuần tới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2015 | 8:08:56 AM

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23.7 cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc và ASEAN sẽ nhóm họp vào ngày 29.7 bàn về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Tư Nghĩa (Huy Gơ), thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Tư Nghĩa (Huy Gơ), thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng ngày 23.7 cho biết các quan chức ngoại giao Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) sẽ nhóm họp ở Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 29.7 tới. Đại diện của Trung Quốc tham gia cuộc họp là Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân.

Cuộc họp này sẽ xoay quanh vấn đề Biển Đông, các bên sẽ trao đổi quan điểm về việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), được ASEAN và Trung Quốc ký kết vào năm 2002 tại Campuchia.

Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc và ASEAN cũng sẽ bàn về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) cũng như vấn đề hợp tác hàng hải của các bên, theo Tân Hoa xã.

Các nước ASEAN mong muốn thúc đẩy tiến độ đàm phán để sớm thông qua COC với Trung Quốc, tuy nhiên nhiều nhà phân tích nhận định triển vọng để thông qua COC còn gặp nhiều khó khăn, trong đó phía Trung Quốc luôn muốn đưa vấn đề Biển Đông về các giải pháp song phương.

Cuộc gặp sắp tới diễn ra trong bối cảnh vấn đề Biển Đông đang nóng lên tại nhiều cuộc hội nghị lớn nhỏ, cũng như tình hình căng thẳng liên quan tới những hành động bồi đắp phi pháp của Trung Quốc.

                                                                                         (Theo TNO)

Các tin khác
Một góc thiên đường du lịch Maldiives.

Tống thống Maldives Abdulla Yameen hôm 23-7 lần đầu tiên thông qua luật cho phép người nước ngoài mua đất tại đây.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Euclid Tsakalotos tại một phiên họp Quốc hội ở thủ đô Athens.

Quốc hội Hy Lạp vừa thông qua Dự luật cải cách khắc khổ thứ 2 theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để đổi lấy gói cứu trợ.

Đánh bom xe liều chết nhằm vào binh sỹ NATO tại Afghanistan.

Ngày 22/7, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một khu chợ ở tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Iraq Jan Kubis cảnh báo việc thiếu các nguồn lực đáp ứng nhu cầu viện trợ nhân đạo có thể đẩy người dân Iraq tìm đến IS.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục