Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/9/2015 | 8:50:43 AM

Kyodo đưa tin, sáng sớm 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh nhằm mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nghị sỹ đối lập và cử tri.

Các nghị sỹ tại phiên bỏ phiếu về dự luật an ninh tại Ủy ban đặc biệt của Thượng viện ở Tokyo ngày 17/9.
Các nghị sỹ tại phiên bỏ phiếu về dự luật an ninh tại Ủy ban đặc biệt của Thượng viện ở Tokyo ngày 17/9.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến, cho phép binh sỹ nước này tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Gói dự luật trên được thông qua trong phiên họp toàn thể của Thượng viện Nhật Bản sau khi phe đối lập chấm dứt nỗ lực ngăn chặn giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng này.

Với mục đích mở rộng vai trò của SDF ở nước ngoài nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh với Mỹ, luật trên cho phép Nhật Bản thực thi (một cách hạn chế) quyền phòng vệ tập thể hoặc hỗ trợ Mỹ và các nước bạn bè khác bị tấn công vũ trang, ngay cả khi Nhật Bản không bị tấn công.

Ngoài ra, đạo luật mới này còn cho phép SDF hỗ trợ hậu cần cho các quân đội nước ngoài trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 18/9 thông báo cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số bộ trưởng trong nội các chính phủ cũ cùng nhiều quan chức khác sẽ phải bồi thường tổng cộng đến 510 tỷ bath vì thiệt hại của chương trình thu mua lúa gạo.

Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt Cuba.

Ngày 18-9, Mỹ công bố các quy định mới tiếp tục giúp nới lỏng các hạn chế trong đầu tư, du lịch và thương mại cho Cuba trong một động thái nhằm nối lại mối quan hệ ngoại giao với nước này.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) cam kết tiến hành bầu cử tự do và công bằng.

THX đưa tin, ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Myanmar đã bác bỏ "tuyên bố chung" của 9 nước về cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại quốc gia Đông Nam Á này, cho rằng việc đưa ra một tuyên bố như vậy vào thời điểm hiện tại gây bất lợi cho môi trường hòa bình mà người dân Myanmar đã xây dựng để đảm bảo tổ chức bầu cử thành công.

Sóng thần do động đất gây ra cuốn trôi một con tàu lên bờ.

Ngày 17/9, Chính phủ Chile thông báo dỡ bỏ cảnh báo sóng thần trên cả nước sau trận động đất 8,3 độ richter xảy ra tối 16/9 khiến 11 người chết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục