Hy Lạp tìm kiếm 26 người di cư mất tích trên biển
- Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2015 | 7:49:01 AM
Cảnh sát biển Hy Lạp ngày 20-9 nỗ lực tìm kiếm 26 người di cư bị mất tích ngoài khơi đảo Lesbos phía Đông Aegean sau khi thuyền chở họ bị chìm.
![]() |
Một thuyền nhỏ chở người di cư đến đảo Lesbos ngày 19-9-2015.
|
Một máy bay trực thăng Lithuania thuộc Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu Frontex đã phát hiện những người này ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam đảo Lesbos vào sáng sớm 20-9. Hai tàu cảnh sát biển đã hướng đến khu vực này và cứu được 20 người. Những người được cứu cho biết thuyền chở họ đã bị chìm với tổng số 46 người. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của những người được cứu.
Một cuộc tìm kiếm khác cũng đang tiếp tục ở phía Đông đảo Lesbos, tìm từ 10 đến 12 người còn mất tích trong một vụ chìm tàu khác vào sáng thứ bảy 19-9. Cảnh sát biển Hy Lạp đã cứu được 11 người trong vụ này, một bé gái đã chết trong bệnh viện.
Theo AP, trong năm nay, hàng trăm ngàn người tị nạn, chủ yếu là người Syria và Afghanistan chạy trốn xung đột ở quê nhà, đã đến Hy Lạp bằng đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phần lớn họ đi qua Hy Lạp bằng đường bộ hướng về phía Bắc, đến các quốc gia EU giàu có hơn.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Sputnik đưa tin, ngày 19/9, trang web chính thức của cổng thông tin pháp lý Chính phủ Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ký kết thỏa thuận về việc thành lập căn cứ không quân ở Belarus và chỉ thị Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga tiến hành các cuộc đàm phán với Minsk.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi các lực lượng đang tham chiến trên toàn thế giới hạ vũ khí trong vòng 24 giờ vào Ngày Quốc tế hòa bình - được ấn định vào ngày 21-9 hàng năm.

Ngày 18/9, tại thành phố thuộc miền Nam Philipin đã xảy ra một vụ nổ trên xe buýt khiến 32 người bị thương và một cô bé 11 tuổi tử vong.

Kyodo đưa tin, sáng sớm 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật an ninh nhằm mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nghị sỹ đối lập và cử tri.