Tổng thống lâm thời Burkina Faso trở lại nắm quyền

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2015 | 7:46:59 AM

Ngày 23-9, Tổng thống lâm thời Burkina Faso Michel Kafando, người bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính của quân đội tuần trước tuyên bố đã trở lại nắm quyền và chính phủ chuyển tiếp dân sự đã được khôi phục.

Tổng thống lâm thời Burkina Faso đã quay trở lại nhiệm sở và khôi phục chính quyền chuyển tiếp dân sự.
Tổng thống lâm thời Burkina Faso đã quay trở lại nhiệm sở và khôi phục chính quyền chuyển tiếp dân sự.

Tuyên bố của Tổng thống Michel Kafando diễn ra sau khi quân đội và các đại diện của lực lượng bảo vệ tổng thống đạt được một thỏa thuận gồm 5 điểm nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị ở Burkina Faso.

Theo thỏa thuận, lực lượng bảo vệ tổng thống (RSP) tham gia đảo chính đã nhất trí trở lại doanh trại và chuyển giao quyền lực cho Tổng thống lâm thời Michel Kafando. Quân đội đồng ý rút về vị trí đóng quân cách thủ đô 50 km, đồng thời đảm bảo an ninh cho các tướng sỹ đã tham gia đảo chính cũng như gia đình họ.

Trong bài phát biểu ngắn trước báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Ougadougou, ông Kafando nói: "Tôi đã trở lại làm việc. Tiến trình chuyển tiếp đã được nối lại và chính phủ lâm thời đang thực thi quyền lực nhà nước."

Tướng Gilbert Diendere, người chỉ huy cuộc đảo chính cho biết ông sẽ tuân thủ thỏa thuận vừa đạt được, song cảnh báo lực lượng của ông sẽ "tự vệ nếu bị tấn công".

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom tại Libya.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya, Bernardino Leon, ngày 21/9 đã trao cho các phe phái đối địch ở Libya bản dự thảo cuối cùng về thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Hiện cảnh sát Thái Lan đã lần ra được 5 nhóm trong mạng lưới đánh bom tại Bangkok 17/8/2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân vẫy chào đoàn tiếp đón cùng báo chí ở sân bay Paine Field.

Rạng sáng 23/9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thành phố Seattle, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Obama.

Vấn đề dân nhập cư gây ra nhiều tranh cãi giữa các quốc gia EU.

Ngày 22/9, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch gây tranh cãi về việc phân bổ 120.000 người nhập cư trong vòng 2 năm tới tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục