Nga phá hủy 29 trại khủng bố tại Syria trong 24 giờ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/10/2015 | 8:44:47 AM

Bộ quốc phòng Nga ngày 10/10 cho biết các chiến đấu cơ của Không quân Nga đã ném bom 29 điểm đóng quân của những kẻ khủng bố, cùng nhiều cơ sở khác của nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Thông tin được người phát ngôn Bộ quốc phòng, trung tướng Igor Konashenkov khẳng định với báo giới. Theo đó Không quân Nga đã thực hiện 64 cuộc xuất kích và đánh phá tổng cộng 55 mục tiêu của những kẻ khủng bố trong 24 giờ qua.

Mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy và điều khiển, kho vũ khí và căn cứ huấn luyện, tại các tỉnh Raqqa, Hama, Damascus và Aleppo. Raqqa được xem như thành trì của IS tại Syria.

“Không quân của chúng ta trong ngày qua đã phá hủy 2 trung tâm chỉ huy, 29 điểm đóng quân, 23 cơ sở được bảo vệ và một số vị trí của binh sỹ cùng các khí tại”, ông Konashenkov nói, và cho biết thêm nỗ lực của Nga đã “làm suy yếu đáng kể” sức mạnh của những kẻ khủng bố tại Syria.

“Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, các chiến đấu cơ đã phá hủy những trung tâm cung ứng lớn nhất và quan trọng nhất của IS”, vị trung tướng nhấn mạnh. Ông cũng tiết lộ, thông tin tình báo cho thấy các phiến quân đang trong tình trạng thiếu nhiên liệu và đạn dược sau các vụ không kích của Nga.

“Một vài trong số những kẻ này đã xuống tinh thần, và chủ động rời chiến trường, tới các khu vực phía đông và đông bắc”, Konashenkov khẳng định.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Bảo tàng Thảm sát Nam Kinh ở Trung Quốc.

Nhật Bản ngày 10/10 phản đối Tổ chức UNESCO quyết định phong tặng những tài liệu liên quan đến vụ thảm sát Nam Kinh là Di sản tư liệu thế giới (còn gọi là Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO).

Một trực thăng cứu hỏa thả nước xuống đám cháy ở tỉnh Nam Sumatra, Indonesia.

Ngoài Malaysia, Indonesia hiện đang phối hợp cùng 5 nước khác là Australia, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Singapore để dập các đám cháy và giải quyết khói mù.

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Hai vụ nổ đã xảy ra ngày 10/10 trong một cuộc biểu tình hòa bình ở thủ đô Ankara, Thổ ​​Nhĩ Kỳ, gây nhiều thương vong.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (giữa)i và các thành viên nội các mới tại Cairo ngày 19/9.

​Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập (HEC) Amr Marwan ngày 9/10 cho biết, HEC đã nhất trí với đề nghị của 60 Đại sứ quán nước ngoài tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội nước này, dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 17/10 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục