Bom nổ tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, 86 người chết

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/10/2015 | 8:12:44 AM

Hai vụ nổ đã xảy ra ngày 10/10 trong một cuộc biểu tình hòa bình ở thủ đô Ankara, Thổ ​​Nhĩ Kỳ, gây nhiều thương vong.

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom.
Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Dogan cho biết, các vụ nổ xảy ra gần nhà ga xe lửa trung tâm của thành phố.

Hình ảnh đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một số thi thể còn nằm tại hiện trường.
 
Emre, một nhân chứng tại hiện trường nói với BBC rằng ông đã nghe hai tiếng nổ riêng biệt và nhìn thấy một số xác chết.

Các mục tiêu được nhắm đến dường như đã được xác định là một cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt bạo lực với các nhóm ly khai người Kurd.
 


Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Reuters)
Những người bị thương được đưa đi cấp cứu.


Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của các nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của các nạn nhân.

Báo cáo nói rằng chính phủ đang điều tra xem liệu các vụ nổ  có là một cuộc tấn công tự sát.

Hồi tháng 6, một cuộc biểu tình ở thành phố Diyarbakir cũng đã bị đánh bom, ngay trước cuộc tổng tuyển cử. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một cuộc bầu cử vào tháng tới, và nhiều người lo ngại rằng một cuộc tấn công tương tự đã được sắp xếp.

* Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân đoàn kết chống khủng bố

Sau khi xảy ra các vụ nổ liên tiếp khiến gần 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương chiều 10/10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân và các đảng phái tại quốc gia này đoàn kết chống khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Rơ-xép Tay-íp Éc-đô-gan) đã kêu gọi người dân đoàn kết trong thời khắc khó khăn này của đất nước. Ông lên án những kẻ chủ mưu các vụ khủng bố mưu toan hủy hoại an ninh, ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ, gây chia rẽ giữa các đảng phái chính trị trong nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (A-mét Đa-vu-tô-glu) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu, thảo luận về tình hình cấp bách này. Giới chức khẳng định đây là các vụ đánh bom liều chết.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ các vụ khủng bố này, bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini (Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni) đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ đoàn kết chống lại các phần tử khủng bố và tất cả các mối đe dọa nhằm vào nước này sau khi xảy ra vụ tấn công kép trên. Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) lên án đây là vụ khủng bố "đáng ghê tởm". Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Erdogan.

Trước đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ nổ này do một kẻ đánh bom liều chết gây ra và hiện trường nằm gần một ga tàu hỏa chính ở Ankara. Vụ thứ nhất xảy ra trước cửa nhà ga và vụ thứ hai ở bên trong nhà ga, khiến cơ sở này bị hư hỏng nghiêm trọng. Hai vụ nổ trên xảy ra trước thềm một cuộc tuần hành hòa bình theo kế hoạch nhằm phản đối cuộc xung đột giữa chính quyền với lực lượng phiến quân người Kurd (Cuốc) ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd tuyên bố các thành viên đảng này là mục tiêu của những kẻ đánh bom.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người thiệt mạng trong hai vụ nổ đã lên tới 86 người, trong đó, có 62 người chết tại chỗ và 24 người tử vong trong bệnh viện. Số người bị thương ước tính lên tới gần 200 người và đây có thể chưa phải là con số cuối cùng.

* Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hai vụ nổ đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi xảy ra các vụ nổ liên tiếp khiến gần 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương chiều 10/10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân và các đảng phái tại quốc gia này đoàn kết chống khủng bố, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân đoàn kết trong thời khắc khó khăn này của đất nước. Ông lên án những kẻ chủ mưu các vụ khủng bố mưu toan hủy hoại an ninh, ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ, gây chia rẽ giữa các đảng phái chính trị trong nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu, thảo luận về tình hình cấp bách này. Giới chức khẳng định đây là các vụ đánh bom liều chết.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ các vụ khủng bố này, bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ đoàn kết chống lại các phần tử khủng bố và tất cả các mối đe dọa nhằm vào nước này sau khi xảy ra vụ tấn công kép trên.

Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án đây là vụ khủng bố "đáng ghê tởm."

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Erdogan.

Trước đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ nổ này do một kẻ đánh bom liều chết gây ra và hiện trường nằm gần một ga tàu hỏa chính ở Ankara.

Vụ thứ nhất xảy ra trước cửa nhà ga và vụ thứ hai ở bên trong nhà ga, khiến cơ sở này bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hai vụ nổ trên xảy ra trước thềm một cuộc tuần hành hòa bình theo kế hoạch nhằm phản đối cuộc xung đột giữa chính quyền với lực lượng phiến quân người Kurd ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd tuyên bố các thành viên đảng này là mục tiêu của những kẻ đánh bom.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người thiệt mạng trong hai vụ nổ đã lên tới 86 người, trong đó có 62 người chết tại chỗ và 24 người tử vong trong bệnh viện. Số người bị thương ước tính lên tới gần 200 người và đây có thể chưa phải là con số cuối cùng.

(Theo HNMO - TTXVN)

Các tin khác
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (giữa)i và các thành viên nội các mới tại Cairo ngày 19/9.

​Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập (HEC) Amr Marwan ngày 9/10 cho biết, HEC đã nhất trí với đề nghị của 60 Đại sứ quán nước ngoài tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội nước này, dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 17/10 tới.

Nhóm Bộ Tứ Tunisia đoạt giải Nobel Hòa bình 2015.

Ngày 9 - 10, Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2015 cho Nhóm Đối thoại Quốc gia Tunisia (còn gọi là Bộ Tứ bao gồm 4 tổ chức: Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công mỹ nghệ, Liên đoàn Nhân quyền và Liên đoàn Luật sư Tunisia có vai trò trung gian hòa giải và tạo động lực để thúc đẩy phát triển dân chủ hòa bình ở Tunisia) về các đóng góp để xây dựng một nền dân chủ tại Tunisia trong sự trỗi dậy của phong trào mùa xuân Arab.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Tài chính của 20 quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu đã nhất trí thành lập nhóm V20 nhằm đưa ra các biện pháp cứng rắn ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng giám đốc Rosatom Sergey Kirienko và Bộ trưởng Khí đốt và Năng lượng của Bolivia Luis Alberto Sanchez ký thỏa thuận.

Ngày 8/10 tại La Paz, đại diện của Bolivia và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ lợi ích hòa bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục