Chìm phà thảm khốc tại Bangladesh, 28 người chết và mất tích
- Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2016 | 7:20:13 AM
Hôm nay, 22/9, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ở quận Barisal, miền nam Bangladesh.
![]() |
13 thi thể đã được trục vớt từ chiếc phà chìm.
|
Người dân địa phương cho biết, chiếc phà đã chở quá tải, trong khi một phía bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến một lượng lớn bùn đất vùi lấp phà. Một số người đã nỗ lực bơi vào bờ và may mắn thoát hiểm.
“Cho tới nay, chúng tôi đã vớt được 13 thi thể, trong đó bao gồm 3 phụ nữ và 1 trẻ em”, ông Mohammad Akhteruzzaman, cảnh sát trưởng quận Barisal cho biết.
Cũng theo ông Akhteruzzaman, các thợ lặn đã xác định được vị trí chiếc phà bị chìm và các nhà chức trách sẽ điều động thêm tàu thủy để đưa phà vào bờ.
Những vụ tai nạn tàu biển và phà khá phổ biến tại một quốc gia có mạng lưới đường sông rộng lớn như Bangladesh.
Để ngăn chặn tai nạn đường sông, các nhà chức trách quốc gia này đã đề ra nhiều quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng đường thủy xuống cấp và hiện tượng sạt lở đất vào mùa mưa, những vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới giao thông đường thủy vẫn thường xuyên xảy ra.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Nhiều điểm nóng của thế giới đã được ông Barack Obama nêu ra trong bài phát biểu cuối cùng ngày 20-9 trước toàn thể Đại hội đồng Liên hiệp quốc với tư cách là Tổng thống Mỹ.

Kyodo đưa tin Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ, gọi tắt là G-7) ngày 20/9 đã cam kết hợp tác và áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm đáp trả một loạt hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong đó có vụ thử hạt nhân thứ 5 hồi đầu tháng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đã có 50 quốc gia cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn trong năm nay, tăng gấp đôi so với con số của năm ngoái.

Ngày 20-9, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã tuyên bố khai mạc phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, bằng việc đưa ra cảnh báo về những nguy cơ và thách thức mà thế giới đang phải đương đầu.