Nga rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/11/2016 | 1:53:59 PM

Ngày 16/11, Nga đã tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) theo một sắc lệnh đã được ký bởi Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ICC đã “không đáp ứng được kỳ vọng trở thành một tòa án quốc tế độc lập và mang tính thẩm quyền”.

Nga cho rằng, ICC làm việc thiếu hiệu quả khi trong vòng 14 năm hoạt động vừa qua đã tiêu tốn hơn 1 tỷ USD nhưng chỉ đưa ra 4 án phạt. Nga cũng chỉ trích phán quyết của Tòa án trong vụ xung đột kéo dài 5 ngày giữa nước này và Georgia năm 2008.

“Chúng tôi không còn tin tưởng vào ICC sau những phán quyết như vậy”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. 

Đáp lại quyết định từ phía Nga, phát ngôn viên ICC Fadi El Abdallah cho biết: “Các thành viên tham gia theo hình thức tự nguyện và ICC tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên”.

Theo sắc lệnh đã ký, Tổng thống Putin yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc về việc Nga không có ý định tham gia Quy chế Rome, một hiệp ước do ICC xây dựng. Nga đã ký hiệp ước này vào năm 2000, nhưng vẫn chưa chính thức phê chuẩn. Hiệp ước này đã được phê chuẩn bởi 123 quốc gia trên toàn thế giới.

ICC đặt trụ sở chính tại Hague, Hà Lan, gồm 124 quốc gia thành viên là một tòa án thường trực để truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cảnh đổ nát ở Aleppo, Syria.

Với 116 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 49 phiếu trắng, ủy ban nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 15/11 đã thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ việc gia tăng các vụ tấn công gần đây tại Aleppo (Syria) và tình trạng bạo lực tiếp diễn do Chính phủ Syria gây ra nhằm vào chính người dân nước này.

Một xe cứu thương bị tàn phá ở Syria.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 16/11 lên án hàng loạt vụ tấn công nhằm vào những bệnh viện tại Syria.

Chiều 15/11, tại TP Nha Trang, sau 2 ngày làm việc với 28 tham luận chính, gần 200 ý kiến thảo luận, Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" đã kết thúc tốt đẹp.

Ngày 16-11, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đã phát hiện thêm 33 ca nhiễm virus Zika và hiện đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh ở các nhóm có nguy cơ tổn thương cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục