Ông Abe có thể lãnh đạo Nhật Bản đến 2021
- Cập nhật: Thứ hai, 6/3/2017 | 9:01:27 AM
Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản hôm 5-3 thông qua quy định kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo, cho phép ông Shinzo Abe làm thủ tướng nước này đến năm 2021.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
|
Theo Kyodo News, quy định mới của LDP kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch từ hai nhiệm kỳ ba năm liên tiếp lên ba nhiệm kỳ ba năm liên tiếp.
Nó cho phép ông Abe tiếp tục ra tranh cử chủ tịch LDP trong năm sau và tiếp tục nắm giữ vai trò Thủ tướng đến năm 2021. Theo quy định cũ, ông Abe sẽ mãn nhiệm Chủ tịch LDP vào 9-2018, đồng nghĩa với việc ông phải từ chức Thủ tướng cho dù thời điểm đó LDP vẫn cầm quyền ở Nhật Bản.
Ông có nhiều khả năng trở thành nhà lãnh đạo lâu nhất của Nhật Bản từ trước đến nay.
Theo giới quan sát, ông Abe không có nhiều đối thủ nặng ký trong LDP có thể cạnh tranh chức Chủ tịch đảng trong khi các đảng đối lập hiện đang yếu thế. Trong khi đó, LDP lại đang nắm giữ đa số trong Lưỡng viện Quốc hội Nhật Bản.
Ông Abe là tác giả của kế hoạch phát triển “Abenomic”, bao gồm các chính sách tiền tệ, chi tiêu … “Chúng ta đã đạt được mục tiêu 5300 tỉ USD GDP … và giữ vững vòng xoay tăng trưởng và tái phân phối của cải” - ông Abe mới đây báo cáo trước Quốc hội Nhật Bản.
Dưới thời ông, Nhật Bản năm 2015 cũng thông qua đạo luật cho phép Các lực lượng phòng vệ tham chiến bảo vệ các đồng minh ở nước ngoài. Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, những người ủng hộ cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.
(Theo TTO)
Các tin khác

Ngày 6/3, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền Đông nước này và các tên lửa này đã bay khoảng 1.000km.

Hạn hán kinh hoàng ở Somalia khiến nạn đói và dịch tiêu chảy bùng phát, làm ít nhất 110 người thiệt mạng chỉ trong vòng 2 ngày qua.

Theo hãng AP/Reuters, Liên hợp quốc cảnh báo rằng nếu các cáo buộc vũ khí hóa học được sử dụng tại Mosul được xác nhận, đây sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và là một tội ác chiến tranh.

Ngày 4/3, hãng tin Reuters của Anh đưa tin Malaysia tuyên bố sẽ trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol.