Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án hành động của Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/3/2017 | 9:25:19 AM

Sáng 8/3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên.

Bốn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng thử trong cuộc diễn tập quân sự của các đơn vị pháo binh Hwasong.
Bốn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng thử trong cuộc diễn tập quân sự của các đơn vị pháo binh Hwasong.

Tuyên bố do Mỹ soạn thảo được thông qua trong cuộc họp khẩn cấp và đã được các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có cả Trung Quốc, nhất trí thông qua.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại với các hành động "gây bất ổn ngày càng gia tăng" của Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa đối với Triều Tiên.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án động thái "vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hủy hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực" của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm "các hành động gây căng thẳng."

Sáng 6/3, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa vào vùng biển phía Đông trong một động thái được cho là trả đũa các cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ba trong số tên lửa này đã rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra 3 tuần sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung đúng thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ và có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau vụ phóng của Triều Tiên, Mỹ đã bắt đầu quy trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Động thái này đã kéo theo phản ứng của Nga và Trung Quốc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Với 48.000 chữ ký, người dân nước này hi vọng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu 1 triệu chữ ký vào bản kiến nghị mời cựu Tổng thống (TT) Mỹ Obama ra tranh cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới.

Công tố viên đặc biệt Park Young Soo công bố các kết quả điều tra về bê bối liên quan tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại Seoul, Hàn Quốc ngày 6-3.

Ngày 6-3, Văn phòng Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ra thông báo cho biết Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã cấu kết với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để nhận các khoản hối lộ từ Tập đoàn Samsung nhằm củng cố sự kiểm soát của Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đối với tập đoàn này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành chính sửa đổi về việc tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản hôm 5-3 thông qua quy định kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo, cho phép ông Shinzo Abe làm thủ tướng nước này đến năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục