Gần 40 nước tẩy chay Hội nghị hạt nhân của Liên Hợp Quốc 

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2017 | 2:16:29 PM

Trong số 40 nước từ chối tham gia Hội nghị hạt nhân của Liên Hợp Quốc, có các cường quốc như Mỹ, Anh và Pháp.

Một lệnh cấm vũ khí hạt nhân toàn cầu là điều "không thực tế", vì vậy, gần 40 quốc gia đã quyết định không tham gia vào hội nghị của Liên Hợp Quốc nhằm xây dựng một lệnh cấm vũ khí hạt nhân có tính ràng buộc pháp lý.

Trong số những nước từ chối tham gia cuộc thảo luận này, có các cường quốc như Mỹ, Anh và Pháp. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, gần 40 quốc gia trên cam kết tuân thủ hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, có hiệu lực từ năm 1970 nhằm ngăn chặn sự lan rộng của công nghệ vũ khí hạt nhân.

Hội nghị tại Liên Hợp Quốc hướng tới lệnh cấm vũ khí hạt nhân, mang tính ràng buộc pháp lý, được thông báo lần đầu vào tháng 10/2016. Khi đó, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Israel đã bỏ phiếu "chống" về một hiệp ước như vậy, trong khi Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ bỏ phiếu trắng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhiều toa tàu bốc cháy khi đoàn tàu khách đâm vào xe bồn chở nhiên liệu tại TP Sheikhupura, tỉnh Punjab, Pakistan, ngày 28-3-2017.

Nhiều toa tàu chìm trong lửa khi đoàn tàu khách đâm vào một xe bồn chở dầu gần TP Shaikhupura ở tỉnh Punjab, Đông Pakistan.

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở Fuerth, miền nam nước Đức trong ngày 27/3.

Ngày 27-3, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ và Đan Mạch bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp. Công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại các nước khác cũng sẽ đi bỏ phiếu trong những ngày tới và cuộc trưng cầu sẽ kết thúc vào ngày 9-4.

Tiêu hủy gia cầm ngăn ngừa lây lan cúm ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tờ Japan Times đưa tin chính quyền tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản đã tiêu hủy khoảng 209.000 con gia cầm sau khi bùng phát chủng virus cúm gia cầm H5 có nguy cơ lây nhiễm cao.

Xe buýt hoạt động tại cửa khẩu Erez ngày 13/7/2016.

Theo AP, giới chức phong trào vũ trang Hamas đã đóng cửa khẩu biên giới giữa Dải Gaza với Israel sau khi xảy ra vụ ám sát chỉ huy quân đội Mazen Fuqahaa hôm 24/3 ở Dải Gaza, vốn được cho là do các tay súng Israel thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục