Malaysia cảnh báo IS tràn sang Đông Nam Á sau thất bại ở Trung Đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2017 | 9:10:15 AM

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dẫn các thông tin tình báo cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch chuyển căn cứ hoạt động sang khu vực Đông Nam Á sau khi thất bại thảm hại ở Trung Đông.

Dòng chữ Chào đón IS xuất hiện trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân thân IS tại thành phố Marawi, Philippines.
Dòng chữ Chào đón IS xuất hiện trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân thân IS tại thành phố Marawi, Philippines.

“Những gì xảy ra ở Trung Đông đã ảnh hưởng trực tiếp tới Malaysia. Ngày 9/7, họ (Iraq, Syria) tuyên bố không còn phiến quân IS ở Mosul và Raqqa sau các cuộc tấn công của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng sẽ đi đâu?”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu trong cuộc họp tại Kuala Lumpur ngày 10/7.

“IS đã tuyên bố rằng chúng muốn thiết lập các cơ sở tại nhiều nơi, trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Khu vực này (Đông Nam Á) sẽ là trọng tâm của chúng. Mỗi nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc”, Bộ trưởng Hussein cho biết.

Theo ông Hussein, các thông tin tình báo cho thấy sau khi tháo chạy khỏi Trung Đông do thất bại thảm hại trước các cuộc tấn công của quân đội chính phủ các nước, các tay súng IS đang lên kế hoạch chuyển cơ sở hoạt động của chúng sang khu vực Đông Nam Á.

Đối mặt với nguy cơ khủng bố ngày càng tăng, Bộ trưởng Hussein trong tuần này sẽ tới thăm Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Bahrain để thu thập các thông tin tình báo mới nhất về các phiến quân cũng như nơi ẩn náu của chúng.

Các nước khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây đã đặt trong tình trạng báo động cao sau khi cuộc tấn công do các phiến quân thề trung thành với IS thực hiện xảy ra tại thành phố Marawi, phía nam Philippines hồi cuối tháng 5. Cuộc xung đột giữa các phiến quân khủng bố và quân đội chính phủ Philippines đã khiến gần 400 người thiệt mạng và hơn 200.000 người phải đi sơ tán.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Ảnh minh hoạ. (Nguồn internet)

Ngày Dân số thế giới năm 2017 có chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh".

Ngày 10-7, vòng hòa đàm giữa Chính phủ Syria và phe đối lập nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bắt đầu tại TP Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ). Vòng hòa đàm tập trung vào 4 nội dung chính là hiến pháp mới, cơ chế điều hành đất nước, bầu cử và cuộc chiến chống khủng bố.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Campuchia.

Với 66 phiếu thuận của các nghị sỹ đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền có mặt tham dự phiên họp toàn thể, Quốc hội Campuchia ngày 10/7 đã thông qua Luật Chính đảng sửa đổi, theo hướng siết chặt hơn, nghiêm cấm việc thông đồng giữa đảng chính trị và phạm nhân nhằm trục lợi chính trị.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Venezuela ngày 9/7 đã khởi động chiến dịch tranh cử vào Quốc hội lập hiến (ANC), dự kiến diễn ra vào ngày 30/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục