Mỹ áp lệnh trừng phạt Tổng thống Venezuela
- Cập nhật: Thứ ba, 1/8/2017 | 12:09:52 PM
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào danh sách trừng phạt.
![]() |
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
|
Theo BBC, ngày 31/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã công bố lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Theo đó, toàn bộ người Mỹ và công ty Mỹ bị cấm làm ăn kinh doanh với nhà lãnh đạo Venezuela. Ngoài ra, Mỹ cũng tiến hành phong tỏa với toàn bộ tài sản của ông Maduro.
Đây là động thái của Mỹ sau khi cuộc bầu cử quốc hội lập hiến diễn ra trong bạo lực hôm 30/7 vừa qua bị cáo buộc là không hợp lệ.
Ông Mnuchin nói: “Cuộc bầu cử bất hợp pháp đã chứng tỏ rằng ông Maduro đã phớt lờ mong muốn chính đáng của người dân Venezuela. Bằng việc trừng phạt ông Maduro, Mỹ củng cố quan điểm chống lại các chính sách đưa ra bởi chế độ của ông ấy".
Ông Maduro đã lập tức lên tiếng phản bác lập luận và lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông khẳng định đây là cuộc bỏ phiếu có tính cách mạng. Ông cũng đồng thời tuyên bố không sợ hãi trước lệnh trừng phạt của “các đế chế”.
“Tổng thống Donald Trump đã quyết định chống lại tôi. Tôi không tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào và sẽ không bao giờ làm vậy. Vì vậy, hãy cứ trừng phạt tôi, nhưng người dân Venezuela đã quyết định muốn tự do và tôi là Tổng thống độc lập của một quốc gia tự do”, ông Maduro phát biểu trên sóng truyền hình hôm 31/7.
Quốc hội lập hiến mới của Venezuela có quyền viết lại hiến pháp và giải tán quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Liên minh đối lập đã phản đối và từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử, cho rằng 88% cử tri đã bỏ phiếu trắng. Theo các quan chức bầu cử, có 41,5% cử tri đã đi bầu quốc hội mới.
Về phía quốc tế, EU đã bày tỏ “sự quan tâm về vận mệnh nền dân chủ của Venezuela” và hoài nghi về việc liên minh này có thể chấp nhận kết quả hay không. Trong khi đó, Nga, Cuba, Nicaragua và Bolivia bày tỏ sự ủng hộ với ông Maduro.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Nga được cho là tiến hành kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân khu phía Đông trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, hãng tin Daily Star của Anh cho biết.
Ngày 31-7, Ban Thư ký Quốc hội Pakistan ra thông cáo cho biết, Quốc hội sẽ nhóm họp lúc 15 giờ ngày 1-8 giờ địa phương (tức 17 giờ giờ Việt Nam) để bầu một Thủ tướng mới.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ tấn công liều chết hôm 31/7 nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Giới chức Ấn Độ ngày 31-7 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh tại miền Đông Ấn Độ, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Nam Á này đang hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.