EU nhất trí cải tổ thị trường hạn ngạch khí thải carbon

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/11/2017 | 8:37:35 AM

Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/11 đã đạt thỏa thuận về cải cách thị trường khí thải carbon châu Âu sau năm 2021.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Đây là một bước tiến quan trọng để khối này hoàn thành cam kết cắt giảm khí thải nhà kính theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu ký kết năm 2015.

Nghị viện châu Âu (EP) và các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc cải tổ trên, tuy nhiên thỏa thuận trên vẫn sẽ cần được các nước chính thức thông qua.

Tuyên bố của Ủy viên châu Âu về Khí hậu và Năng lượng Miguel Arias Canete nhấn mạnh thỏa thuận trên thể hiện nỗ lực của EU để biến các cam kết trong Hiệp định Paris thành các hành động cụ thể.

Hệ thống buôn bán, trao đổi khí thải EU đặt ra hạn mức khí thải CO2 mà các công ty và nhà máy lớn được phép thải ra môi trường. Các đơn vị này có thể trao đổi hạn ngạch để đảm bảo không vượt quá mức trần quy định.

Tuy nhiên, giới chuyên gia thường xuyên chỉ trích thị trường khí carbon của EU, chiếm khoảng 40% tổng lượng khí thải công nghiệp của châu Âu, là thiếu hiệu quả do đưa ra mức trần quá rộng rãi đối với các doanh nghiệp và nhà máy công nghiệp.

Với thỏa thuận mới, EU hướng tới thắt chặt hơn hạn mức khí thải carbon được cho phép, đồng thời đầu tư và hỗ trợ ngành điện và ngành công nghiệp nội khối chuyển đổi sang một nền kinh tế carbon thấp.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) hoan nghênh quyết định của EU song lấy làm tiếc rằng việc cắt giảm hạn mức khí thải carbon sẽ cần "ít nhất 5 năm nữa" để có hiệu lực. Nhóm vận động BusinessEurope cho rằng thỏa thuận mới là một bước đi đúng hướng, nhưng cũng bày tỏ nghi ngại rằng những thay đổi này vẫn chưa đủ mạnh tay trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Theo Hiệp định Paris, EU cam kết tới năm 2030 sẽ cắt giảm 40% lượng khí thải nhà kính so với mức đo được vào năm 1990 và phát triển năng lượng tái tạo để chiếm 27% tổng năng lượng sử dụng trong khối này.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hợp tác Trung-Mỹ là sự "lựa chọn đúng đắn duy nhất” cho hai bên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 51 người khác bị thương khi một xe buýt đã lao xuống khe núi tại huyện Attock thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan vào đêm 8/11.

Ngày 8/11, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã chính thức bãi bỏ tuyên bố đơn phương đòi độc lập của Nghị viện Catalonia hôm 27/10 vừa qua, động thái đã được dự đoán trước sau khi tuyên bố này bị tòa án đình chỉ.

Các chuyên gia lấy mẫu vật phẩm tìm manh mối việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Nga phản đối dự thảo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn cho sứ mệnh điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục