Cựu Tổng thống Ecuador từ bỏ đảng cầm quyền

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/1/2018 | 4:53:13 PM

Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã quyết định từ bỏ đảng cầm quyền do bất đồng sâu sắc với người kế nhiệm.

Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa.
Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa.

Ông Correa, người trước đó vẫn là Chủ tịch danh dự suốt đời của phong trào Liên minh Đất nước (AP), đã đưa ra quyết định trên sau khi Tòa án bầu cử công bố quyết định bác đơn kháng án của ông Correa và những cựu lãnh đạo của AP ủng hộ ông, chống lại việc đăng ký của AP cho chiến dịch vận động sửa đổi Hiến pháp. Cựu Tổng thống Ecuador sẽ thành lập một chính đảng mới mang tên Phong trào Cách mạng dân sự.

Phong trào Liên minh Đất nước (AP) được chính ông Rafael Correa, khi đó là Tổng thống, thành lập vào tháng 2/2016 với mục đích xây dựng một phong trào tập hợp các lực lượng tiến bộ để thúc đẩy cuộc Cách mạng dân sự do ông khởi xướng. Tuy nhiên, kể từ khi ông Lenín Moreno lên nắm quyền đã liên tục xuất hiện rạn nứt và tranh cãi trong nội bộ của phong trào cánh tả cầm quyền.   
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngày 17/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thay đổi một số thành viên trong nội các.

Ông Mihai Fifor.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mihai Fifor làm Thủ tướng lâm thời sau khi ông Mihai Tudose bị buộc phải từ chức trước đó một ngày.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Phát biểu tại phiên họp không chính thức của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lấy làm tiếc trước thực tế thế giới trong năm 2017 đã không thể trở thành một năm hòa bình như lời kêu gọi của ông trong bài diễn văn nhậm chức mà diễn biến "theo chiều ngược lại."

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Các nước tham dự Hội nghị khẳng định cần duy trì sức ép trừng phạt lên Bình Nhưỡng, để nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục