Cựu Thủ hiến Catalonia không đầu hàng và sẽ thành lập chính quyền mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2018 | 9:01:58 AM

Cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont vừa tuyên bố sẽ "không đầu hàng” và sẽ thành lập một chính quyền mới.

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont.
Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont.

Những phát ngôn cứng rắn này đã được ông Puigdemont đưa ra khi đã tới thủ đô Copenhagen, Đan Mạch - một động thái được cho là thách thức lời đe dọa của chính quyền trung ương Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ nếu ông này rời Bỉ, nơi ông sống lưu vong kể từ khi nỗ lực đòi độc lập cho vùng này bất thành.

Phát biểu tại một buổi tranh luận về Catalonia tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch, ông Puigdemont khẳng định: "Bất chấp những lời đe dọa từ Madrid, chúng tôi sẽ sớm thành lập một chính phủ mới và đã đến lúc phải thương thảo. Cũng đã đến lúc cần tìm một giải pháp chính trị cho Catalonia”.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Tây Ban Nha bác bỏ yêu cầu của cơ quan công tố về việc phát lại lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với Thủ hiến bị phế truất của Catalonia - Puigdemont.

Nhân dịp này, ông Puigdemont cũng từ chối trả lời những câu hỏi về tình hình hiện tại ở Hội đồng lập pháp Catalonia, cơ quan đã đề cử ông Puigdemontra ứng cử vào vị trí Thủ hiến vùng này trong ngày 22/1.

Ngay khi Catalonia tuyên bố ông Puigdemont là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế lãnh đạo khu tự trị này, Tây Ban Nha đã có động thái tìm kiếm các biện pháp tăng cường áp lực lên cựu lãnh đạo ly khai. Công tố liên bang ở Madrid đã đề nghị tái kích hoạt lệnh bắt giữ trên phạm vi toàn Châu Âu đối với ông Puigdemont vì các tội danh nổi loạn và xúi giục nổi loạn. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Tây Ban Nha cùng ngày đã bác bỏ yêu cầu này.

Ông Puigdemont một lần nữa trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Catalonia sau cuộc bầu cử khu vực diễn ra tháng trước dưới sự kêu gọi của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Đây là kết quả đi ngược lại kỳ vọng của Thủ tướng Rajoy về việc phe ủng hộ thống nhất sẽ giành chiến thắng - bước tiến quan trọng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Các đảng ủng hộ ly khai giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 21/12 vừa qua. Mặc dù được các đảng ủng hộ đòi độc lập tại vùng Catalonia đề cử lại vào chức Thủ hiến, nhưng ông Puigdemont không thể trở về Tây Ban Nha để nhậm chức. Thủ tướng Rajoy nhấn mạnh chỉ chấp nhận ông Puigdemont là Thủ hiến vùng Catalonia khi ông có mặt tại đây để tuyên thệ. Tuy nhiên, ông Puigdemont có thể sẽ bị bắt giữ ngay sau khi trở về Tây Ban Nha.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Động đất mạnh tại Indonesia, 8 người bị thương, khoảng 130 tòa nhà bị hư hại.

Ngày 23/1, giới chức Indonesia cho biết trận động đất khoảng 6 độ Richter xảy ra tại Thủ đô Jakarta đã khiến 8 người bị thương và gây hư hại cho 130 tòa nhà trên đảo Java.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) ký Đạo luật Cấp phép Quốc phòng ở Washington DC., ngày 12/12/2017.

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký luật biện pháp tài trợ ngắn hạn, chấm dứt 3 ngày đóng cửa một phần Chính phủ, cho phép hầu hết các cơ quan hoạt động trở lại trong ngày 23-1. Sau khi dự luật được ký, hàng trăm nghìn viên chức liên bang sẽ quay trở lại làm việc trong sáng 23-1 (theo giờ địa phương).

Các tay súng đã giết bảy người hôm ngày Chủ nhật tại một quán bar thuộc tỉnh Antioquia của Colombia.

Tuyết phủ kín mái của một khách sạn tại Davos, ngày 22-1

Một số cuộc họp trước phiên khai mạc chính thức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2018 tại TP Davos, Thụy Sĩ đã bị hoãn hoặc hủy do tuyết rơi dày đặc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục