Philippines: Hơn 60 ngàn người phải sơ tán do núi lửa phun trào

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/1/2018 | 9:28:53 AM

Ngày 24/1, Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho biết, tính đến ngày 24/1, đã có 61 ngàn người dân nước này đã phải sơ tán do núi lửa Mayon đã phun nham thạch, tạo thành một cột tro bụi cao tới 5km.

Núi lửa Mayon phun trào nham thạch.
Núi lửa Mayon phun trào nham thạch.

Theo Viện nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines (Phivolcs), những đợt phun nham thạch cao 500 đến 600m cách nhau 7 phút trong vòng hơn một giờ đồng hồ, tạo ra những cột tro bụi bốc cao tới 3 -5km.

Trong số 61 ngàn người phải sơ tán tính đến ngày 24/1, hiện có 55.068 người đang phải sống trong các trại tạm, tăng so với khoảng 40.000 người trong ngày 22/1. Số người phải sơ tán đã tăng mạnh sau khi chính quyền tỉnh mở rộng vùng nguy hiểm ra bán kính 9km quanh ngọn núi này. Trước đó, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ 4 trên thang cảnh báo gồm 5 mức và mở rộng vùng nguy hiểm trong bán kính 8km.

Núi lửa Mayon hoạt động mạnh trở lại khiến các trường học tại 17 thành phố ở tỉnh Albay và tỉnh Camarines Sur gần đó đã phải đóng cửa. Tỉnh Camarines Sur cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ núi lửa. Khoảng 56 chuyến bay đã phải hủy.

Mayon là một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất ở Philippines nổi tiếng với vẻ đẹp và sự cân đối. Núi lửa này nằm ở tỉnh Albay cách thủ đô Manila 300km về phía Đông Nam. Năm 1814, núi lửa này từng có đợt phun trào dung nham lớn cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và chôn vùi 3 thị trấn.Trong 400 năm qua, núi lửa Mayon đã phun trào nham thạch tổng cộng 51 lần.

Philippines nằm trên khu vực kiến tạo địa chất được xem là vị trí thuận lợi cho việc hình thành những ngọn núi lửa. Hiện tại quốc gia này có tới 24 ngọn núi lửa đang hoạt động, trong đó Mayon là một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất ở Philippines.

Trong  hơn 10 ngày qua, kể từ ngày bất ngờ hoạt động trở lại (13/1), núi lửa Mayon đã phun trào nhiều đợt dung nham làm ảnh hưởng tới 54 ngôi làng tại Albay, nơi có dân số hơn 71.000 người. Trước đó, hồi tháng 5/2013, ngọn núi trên đã phun tro bụi và đất đá làm 5 người thiệt mạng.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 năm 2017.

Ngày 24/1, Mỹ đã thắt chặt trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một công ty xây dựng của nước này đã giành được hợp đồng trị giá hơn 73 triệu USD để thay thế đoạn tường rào dài 32km dọc biên giới với Mexico.

Xe chở đội tiền trạm Triều Tiên tại Paju (Hàn Quốc) khi đang trên đường tới thủ đô Seoul ngày 21/1.

Hàn Quốc đã nhất trí với đề nghị của Triều Tiên về thời gian cũng như các địa điểm để đoàn nghệ thuật nước này trình diễn nhân Olympic mùa Đông 2018, diễn ra tại PyeongChang (Hàn Quốc) từ ngày 9 đến 25/2 tới.

Ảnh minh họa.

Tối 23/1, một vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục