Afghanistan để quốc tang sau vụ tấn công kinh hoàng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/1/2018 | 9:22:28 PM

Chính phủ Aghanistan công bố một ngày quốc tang vào hôm nay (28/1), sau khi nhiều đám tang được tổ chức cho các nạn nhân xấu số của vụ tấn công kinh hoàng ở Kabul.

Hơn 100 người được tin là đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát hôm qua. Những kẻ tấn công lái xe cứu thương qua trạm an ninh rồi lao vào con đường đông người ở một quận có nhiều tòa nhà chính phủ và sứ quán nước ngoài.

Theo BBC, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan trong nhiều tháng qua, diễn ra một tuần sau vụ khủng bố nhằm vào một khách sạn ở Kabul khiến 22 người chết. Nhóm Hồi giáo Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Theo các nhân chứng, khu vực - vốn có các văn phòng của Liên minh châu Âu, một bệnh viện và một khu mua sắm có tên Phố Gà (Chicken Street) – đang rất đông người khi quả bom phát nổ.

Nasrat Rahimi, phó phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, nói rằng kẻ tấn công lọt qua được một trạm an ninh nhờ khai với cảnh sát rằng hắn đang đưa bệnh nhân tới bệnh viện Jamhuriat. Đến trạm an ninh thứ 2, anh ta kích hoạt quả bom trên xe.

Ủy ban Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng việc sử dụng xe cứu thương để tấn công là rất "bi thảm".

Thế giới lên án

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra thông cáo gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người xấu số và tới chính phủ Afghanistan, đồng thời khẳng định cần phải đưa thủ phạm hoặc tổ chức/cá nhân bảo trợ và cung cấp tài chính cho hành động khủng bố này ra trước công lý. Hội đồng kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác tích cực với chính phủ Afghanistan trong vấn đề này.

Bày tỏ sự đoàn kết với chính phủ và người dân Afghanistan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh các vụ tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường tại Kabul là hành động vi phạm trắng trợn nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ, vụ tấn công tại Kabul càng củng cố quyết tâm của Mỹ với các đối tác Afghanistan. Ông kêu gọi hành động quyết liệt nhằm vào Taliban và các cơ sở khủng bố ủng hộ lực lượng này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng tuyên bố không thể chấp nhận những thành phần hỗ trợ và giúp các nhóm khủng bố nương náu, và việc Taliban sử dụng xe cứu thương làm vũ khí tấn công dân thường cho thấy chúng hành động vô nhân tính.

Ông thúc giục các nước hỗ trợ hòa bình tại Afghanistan có trách nhiệm phải hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn Taliban gieo rắc bạo lực.

Bộ Ngoại giao các nước Pakistan và Ấn Độ mô tả vụ tấn công tại Kabul là "man rợ và hèn hạ".

Thể hiện đoàn kết với các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại Kabul, trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng Paris (Pháp) Anne Hidalgo thông báo tháp Eiffel sẽ tắt hết đèn vào đêm 27/1.

Các tin khác
Báo chí thế giới rất quan tâm sự kiện đón U23 Việt Nam về nước

Một số tờ báo quốc tế đã phản ánh về sự kiện chào đón U23 Việt Nam trở về, và dành lời khen cho điều tuyệt vời diễn ra ở thủ đô Hà Nội.

Vụ đánh bom tai thủ đô Kabul của Afghanistan khiến hơn 100 người thương vong.

Giới chức Afghanistan ngày 27/1 cho biết, hơn 100 người đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại trung tâm thủ đô Kabul.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngày 26/1, Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, khi bổ sung một Thứ trưởng Năng lượng Nga và một số công ty điện, năng lượng của nước này vào danh sách trừng phạt vì sự liên quan tình hình ở Ukraine.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung ngày 20/8/2017.

Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ được tiến hành sau khi kết thúc Thế vận hội Olympic PyeongChang 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục