Thủ tướng Slovakia đệ đơn từ chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2018 | 10:16:57 AM

Ngày 14/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đệ đơn từ chức do sức ép từ phe đối lập về cách ông giải quyết vụ phóng viên Jan Kuciak bị sát hại khi điều tra mối quan hệ với mafia của các quan chức cấp cao.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Ông Fico nói: "Hôm nay tôi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Nếu Tổng thống chấp thuận, tôi sẵn sàng từ chức ngay ngày mai".

Hôm 12/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak tuyên bố sẽ từ chức, cho thấy sự "khuất phục" trước những yêu cầu của đối tác trong liên minh cầm quyền đang tìm cách loại bỏ đồng minh thân cận của Thủ tướng Robert Fico.

Ông Kalinak được cho rằng không thể đảm bảo một cuộc điều tra độc lập về việc sát hại phóng viên Kuciak và bạn gái Martina Kusnirova.

Trong những ngày gần đây tại thủ đô Bratislava và hàng chục thành phố trên khắp Slovakia đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Robert Fico và đòi tiến hành điều tra độc lập về vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak.

Cái chết của Kuciak, người đã điều tra những vụ án gian lận liên quan đến các doanh nhân có liên quan đến chính trị, đã làm ảnh hưởng uy tín của chính phủ liên minh 3 đảng của Thủ tướng Fico và làm dấy lên làn sóng bất bình của công chúng.

Phóng viên Kuciak bị sát hại khi đang điều tra mối liên hệ giữa mafia và giới chức cấp cao của Slovakia.

Cảnh sát Slovakia ngày 1/3 thông báo đã bắt giữ một số doanh nhân người Italy bị Kuciak nêu đích danh trước khi anh bị giết. Một trong số đó là Antonino Vadala, doanh nhân người Italy có quan hệ làm ăn với ít nhất 2 quan chức thân cận với Thủ tướng Fico. Hai quan chức này đã từ chức hôm 28/2 vừa qua.
 
(Theo baoquocte.vn)

Các tin khác
Phiên họp bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo mới Hội nghị Chính Hiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 14/3.

Sáng 15/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII đã bế mạc sau 13 ngày làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Rex Tillerson trong một cuộc họp.

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố nước Mỹ sẽ có ngoại trưởng mới thay ông Rex Tillerson. Đây là thay đổi nhân sự lớn và nghiêm trọng khi việc chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn đang nóng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Quốc hội Đức ngày 14/3 đã bỏ phiếu thông qua thành phần chính phủ mới của nước này, theo đó bà Angela Merkel tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Uông Dương đã được bầu giữ chức Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13.

Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1949.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục