Tân Tổng thống Zimbabwe ân xá hơn 3000 tù nhân ngay sau khi nhậm chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/3/2018 | 11:12:38 AM

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã ân xá hơn 3000 tù nhân ngay sau khi nhậm chức để thể hiện tinh thần nhân đạo của ông.

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa(phải).
Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa(phải).

Trong một thông báo từ Zimbabwe ngày 21/3, tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã ân xá hơn 3.000 tù nhân, hầu hết là các tù nhân nữ, nhằm thể hiện tinh thần nhân đạo của ông.

Lần ân xá cuối cùng của chính phủ nước này diễn ra vào tháng 5/2016 bởi các nhà tù không còn đủ chi phí để nuôi các tù nhân và trả lương cho quản giáo.

Tuy bản thông báo không đưa ra một lý do cụ thể nhưng động thái này của ông Mnangagwa, người có biệt danh "Cá sấu" vì tính cách và hành vi hiếu chiến trước đây, khiến nhiều người dân cho rằng ông đang muốn chiếm cảm tình cử tri trong vài tháng còn lại trước cuộc bầu cử tổng thống.

Các nhà tù và trại tạm giam của Zimbabwe (ZPCS) cho biết việc ân xá này đã giảm số lượng tù nhân từ 20.000 người xuống còn 17.000 người.

Lệnh ân xá dành cho rất nhiều tù nhân nữ có mức án dưới 36 tháng và trẻ vị thành niên, ngoại trừ những người bị kết án tử hình hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như phản động, giết người, hiếp dâm hay cướp có vũ trang. Ngoài ra, những tù nhân đã tái phạm cũng sẽ không được hưởng đặc ân này.

Ông Alford Mashango, một ủy viên của ZPCS trả lời các phóng viên: "Chúng tôi hi vọng lệnh ân xá này có thể giúp 3000 con người hoàn lương và trở về cuộc sống bình thường”.
 
(Theo doisongphapluat.vn)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã kêu gọi người dân trên toàn thế giới tiết kiệm nước để hạn chế tình trạng di dân.

Tổng thống đương nhiệm Pedro Pablo Kuczynski đã đệ trình đơn từ chức lên Quốc hội ngay trước ngày cơ quan lập pháp Peru nhóm họp về việc bỏ phiếu phế truất ông do cáo buộc tham nhũng.

Phó Tổng thống Martin Vizcarra sẽ nhậm chức Tổng thống vào lúc 11h sáng ngày 23/3 theo giờ địa phương.

Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint.

Đây là thông báo được Phó Chủ tịch Hạ viện T Khun Myat đưa ra trong một phiên họp ngày 21/3.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/3, các nhân chứng cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ được cho là đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục