Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran bàn về Syria

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/4/2018 | 7:48:27 AM

Ngày 4-4, Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran thảo luận về tình hình Syria đã chính thức diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan, cùng với sự tham dự của người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran thảo luận về tình hình Syria.
Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran thảo luận về tình hình Syria.

Đây là hội nghị 3 bên lần thứ hai bàn về tình hình Syria sau hội nghị đầu tiên diễn ra tại Sochi (Nga) hồi tháng 11-2017.

Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mục tiêu của hội nghị lần này là nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua ở Syria. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận và đánh giá một số nội dung quan trọng, từ việc tuân thủ lệnh ngừng bắn, đảm bảo hoạt động của các vùng giảm căng thẳng, thúc đẩy triển khai thỏa thuận của Đại hội đối thoại dân tộc Syria cho đến việc nâng cao lòng tin của các bên xung đột.

Dự kiến kết thúc hội nghị, 3 nhà lãnh đạo trên sẽ cùng tham dự buổi họp báo chung.

Theo giới quan sát khu vực, hội nghị thượng đỉnh 3 bên Thổ Nhĩ Kỳ - Nga - Iran về tình hình Syria lần này được coi là hình mẫu mới cho việc tăng cường hợp tác. Mặc dù có những lợi ích khá khác biệt, song 3 nước đã quyết định cùng nhau tận dụng việc phương Tây suy yếu ảnh hưởng tại Syria nhằm nâng cao tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria với vai trò đầu tàu của Nga.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phần nào cho thấy sự chủ động của Ankara - vốn không phải là đồng minh chủ chốt của Chính phủ Syria.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ tìm ra được một giải pháp phi quân sự cho cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua ở quốc gia Trung Đông này, góp phần mang lại hòa bình và ổn định cho Syria nói riêng và Trung Đông nói chung.

Theo Đặc phái viên Điện Kremlin về tiến trình hòa bình Syria Alexander Lavrentiev, hội nghị thượng đỉnh này sẽ mở ra cơ hội đánh giá tình hình hiện nay và vạch ra những kế hoạch trong tương lai tại Syria.

Trong khi đó, bà Jana Jabbour, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Khoa học Po ở Paris cho biết mục đích của hội nghị là nhằm "sắp xếp lại và đàm phán lại các khu vực bị ảnh hưởng ở Syria cũng như phản ánh tương lai của miền Bắc Syria sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này".
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Ảnh tư liệu: bà Winnie Madikizela-Mandela tại Pretoira ngày 5/7/2004.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 3/4 tuyên bố sẽ tổ chức tang lễ cấp quốc gia đối với bà Winnie Madikizela-Mandela, vợ cũ của cố Tổng thống Nelson Mandela, từ ngày 3/4-14/4 cùng với các nghi lễ quân sự.

Liên hợp quốc và Israel vừa đạt được thỏa thuận cho phép 16.250 người di cư châu Phi đang tị nạn tại Israel có nguy cơ bị trục xuất sẽ được đưa tới các quốc gia châu Âu và thay vào đó sẽ cho phép những người đang xin tị nạn tại Israel ở lại nước này.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp SOM.

Trong hai ngày 3-4/4/2018, tại Baku, Azerbaijan đã diễn ra cuộc họp các quan chức cao cấp (SOM) Phong trào Không liên kết để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ lần thứ 18 Phong trào Không liên kết sẽ được tổ chức từ ngày 5-6/4/2018.

Quang cảnh tại lễ khởi công.

Ngày 3/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, mang tên Akkuyu. Buổi lễ được tổ chức ở tỉnh miền Nam Mersin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục