Hôm 29-10, Philippines nâng mức cảnh báo bão và bắt đầu sơ tán các cộng đồng dân cư ven biển trong bối cảnh bão Yutu đang tiến về quốc gia này.
|
|
Sau khi gây thiệt hại nặng nề cho Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) vào tuần trước, bão Yutu nhiều khả năng sẽ tấn công đảo Luzon – Philippines, vào sáng 30-10 trước khi rời khỏi quốc gia này 24 giờ sau đó, theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA).
Hiện đã hạ xuống cấp 3, bão Yutu được cảnh báo mang theo mưa to gió lớn, gây sóng mạnh, sạt lở và lũ lụt.
Theo Reuters đưa tin, tính đến sáng 29-10, siêu bão Yutu còn cách khu vực đất liền của Philippines khoảng 400 km về phía Đông với sức gió ổn định 150 km/giờ (giật 185 km/giờ), giảm từ mức 170 km/giờ so với vài giờ trước đó. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), Yutu có thể suy yếu thành bão cấp 2 ngay trước khi đổ bộ vào Luzon.
Mặc dù sức gió đã suy giảm hơn 120 km/giờ so với 4 ngày trước đó, siêu bão Yutu vẫn khiến giới chức Philippines lo lắng.
Giới chức tỉnh Isabela và Cagayan đã bắt đầu sơ tán những cộng đồng sinh sống tại các thị trấn ven biển đến các trung tâm trú bão. Trong khi đó, giới chức khu vực đồi núi Cordillera đã phát cảnh báo sạt lở.
Ba tỉnh ở phía Bắc của đảo Luzon, đảo lớn nhất và đông dân nhất của Philippines, đã nâng cảnh báo bão lên mức 3 (mức tối đa là 5) trong khi 28 khu vực khác cũng đã bắt đầu phát cảnh báo bão mức 1 và 2.
Trường học ở ít nhất 5 tỉnh trên đảo Luzon buộc phải đóng cửa trong khi ngư dân của hòn đảo này được khuyên không nên ra khơi vì rủi ro từ siêu bão Yutu.
Toàn bộ dịch vụ tàu thuyền ở thành phố cảng Batangas, cách thủ đô Manila khoảng 83 km về phía Nam, cũng đã bị ngưng lại vào hôm 29-10.
Theo Reuters, Philippines có dân số 105 triệu người và khoảng 50% trong số này sinh sống trên đảo Luzon. Trung bình, quốc gia này bị 20 cơn bão tấn công mỗi năm.
(Theo NLĐO)
Người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia xác nhận không còn ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay Lion Air ngoài khơi Indonesia sáng 29/10.
Tổng thống Sri Lanka sa thải Thủ tướng nước này vì cáo buộc liên quan đến âm mưu ám sát ông.
Nếu kết quả bầu cử ở Hessen bất lợi, đảng CDU cả bà Merkel sẽ phải lôi kéo thêm đảng khác vào liên minh cầm quyền để đảm bảo thế đa số.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã đăng công báo Thỏa thuận liên Triều số 24, tức "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng Chín," được thông qua trong cuộc họp nội các ngày 23/10 vừa qua và đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn.