Quốc hội Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/7/2019 | 9:30:17 AM

Ngày 2/7, Quốc hội Pháp đã thông qua một biện pháp chủ yếu mang tính biểu tượng, theo đó cấm các cha mẹ đánh đập con trong bối cảnh hành vi này vốn bị Liên hợp quốc (LHQ) lên án song vẫn trở nên phổ biến tại nước này. Với động thái trên, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 55 trên thế giới cấm đánh đập trẻ em.

Một cuộc họp của Quốc hội Pháp.
Một cuộc họp của Quốc hội Pháp.

Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật trên tại cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Tháng 11 vừa qua, các nghị sỹ cũng đã nhất trí với biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực với trẻ em nói trên. 

Từ nay, biện pháp mới sẽ được đưa vào Bộ Luật dân sự và sẽ được đọc trước những cặp đôi trao lời thề tại đám cưới. Tuy nhiên, luật mới không đưa ra biện pháp trừng phạt cụ thể đối với những cha me vi phạm. Mục đích chủ yếu của điều luật được cho là nhằm khuyến khích xã hội thay đổi hành vi.
Luật hình sự của Pháp vốn đã cấm có hành vi bạo lực đối với trẻ em.
 
Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 19, định nghĩa về quyền hạn của cha mẹ trong Luật dân sự nước này đã được bổ sung thêm một phụ lục cho phép cha mẹ "phạt” con cái. Các chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron nỗ lực đưa ra biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực này, song đã vấp phải sự phản đối mạnh của phe bảo thủ. Những năm trở lại đây, các nghị sỹ bảo thủ đã có quan điểm mềm dẻo hơn trong vấn đề này.

Theo Quỹ bảo trợ trẻ em của Pháp, 85% số phụ huynh tại Pháp thừa nhận đánh con. Năm 2015, Hội đồng châu Âu chỉ trích Pháp không đưa ra luật cấm đánh trẻ em, tương tự như những nước châu Âu khác. Một năm sau đó, Ủy ban LHQ về quyền trẻ em hối thúc Pháp banh hành lệnh cấm đánh trẻ em dưới mọi hình thức.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Hình ảnh đồng tiền do ông Lee Sang-hyun cung cấp ngày 2/7.

Đồng tiền kỷ niệm do Ngân hàng trung ương Triều Tiên phát hành trong năm nay, được khắc dòng chữ “Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên,” và “Bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới”.

Iran xác nhận đã vượt hạn mức 300kg dự trữ urani theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tuyên bố hối thúc Iran cần thay đổi quyết định, kiềm chế các bước đi xa hơn có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen

Các nhà lãnh đạo EU đã chọn Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho vị trí cao nhất đứng đầu Ủy ban châu Âu, sau hội nghị thượng đỉnh ba ngày.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp báo ở Tokyo.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật khẳng định sẽ siết chặt xuất khẩu 3 nhóm nguyên liệu được sử dụng trong chế tạo chíp bán dẫn, màn hình OLED cho tivi, điên thoại thông minh sang Hàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục