Nghị sĩ Philipinnes kêu gọi Bộ trưởng Y tế từ chức

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/4/2020 | 3:09:16 PM

Các Thượng nghị sĩ Philippines ngày 16/4 kêu gọi Bộ trưởng Y tế nước này từ chức vì những yếu kém và chậm trễ trong phảm ứng với đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque III.
Bộ trưởng Y tế Philippines, Francisco Duque III.

Có ít nhất 14 Thượng nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch Thượng viện, ông Vicente "Tito" Sotto đã ký tên vào đơn yêu cầu Bộ trưởng Y tế, Francisco Duque III từ chức vì những "thất bại trong lãnh đạo, sơ suất, thiếu tầm nhìn và kém hiệu quả trong các biện pháp và hành động do bộ phận của ông thực hiện.

Các Thượng nghị sĩ còn cáo buộc Bộ trưởng Y tế đã đưa ra những "kế hoạch kém, phản ứng chậm trễ, thiếu minh mạch cùng những biện pháp sai lầm và dối trá" trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 đang đe doạ cuộc sống của các nhân viên y tế cùng toàn bộ người dân Philippines.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Philipinnes, ông Francisco Duque III đã phải đối mặt với các Thượng nghị sĩ trong một phiên điều trần về sự chuẩn bị của chính phủ Phlippines trong ứng phó với Covid-19. Khi ấy Philippines mới chỉ có 2 trường hợp mắc Covid-19. Mặc dù thực hiện biện pháp phong toả sớm nhất Đông Nam Á, song tới nay, quốc gia này có số ca mắc Covid-19 cao nhất khu vực với 5.453 ca, trong đó có 349 trường hợp tử vong.

Trước đó, ngày 14/4, Philippines đã đưa ra một chương trình xét nghiệm rộng đối với 15.000 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, bắt đầu với 8.000 nhân viên y tế đang điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô Manila.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một người Hàn Quốc trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu.

Sáng 15-4, gần 44 triệu cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa XXI trong cuộc tổng tuyển cử được xem là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ cầm quyền trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở nước này, dù số ca mới nhiễm bệnh đã giảm nhiều.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp.

Trong suốt 5 tuần (từ 28/3 - 30/4), người dân trên toàn nước Nga được nghỉ việc hưởng lương để thực hiện giãn cách xã hội.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ngày 15-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ về việc tạm ngừng tài trợ cho tổ chức này, đồng thời kêu gọi lúc này thế giới phải đoàn kết chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia cho biết nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí bơm hơn 7.000 tỷ USD nhằm bảo vệ nền kinh tế trước đại dịch COVID-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục