Em gái ông Kim Jong-un dọa ‘trả đũa quân sự’ Hàn Quốc sau vụ rải truyền đơn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/6/2020 | 8:51:00 AM

Đã đến lúc phải tuyệt giao với chính quyền Hàn Quốc, và Triều Tiên có thể sẽ đáp trả Hàn Quốc bằng hành động quân sự, bà Kim Yo-jong - quan chức cấp cao Triều Tiên, em gái Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố hôm thứ Bảy.

Bình Nhưỡng tức giận sau vụ nhóm người đào thoát khỏi Triều Tiên ở Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giớ
Bình Nhưỡng tức giận sau vụ nhóm người đào thoát khỏi Triều Tiên ở Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giớ

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6, bà Kim Yo-jong - Phó trưởng ban thứ nhất Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cho biết nước này sẽ sớm có hành động tiếp theo nhằm vào Hàn Quốc.

"Thực hiện quyền của tôi, được giao phó bởi lãnh tụ tối cao, đảng và nhà nước, tôi đã ra chỉ thị cho cơ quan chuyên trách các sự vụ với kẻ thù thực hiện một cách quyết đoán hành động kế tiếp của chúng ta", bà Kim Yo-jong nhấn mạnh.

"Quyền thực hiện hành động kế tiếp đối với kẻ thù sẽ được ủy thác cho Bộ Tổng tham mưu của quân đội. Quân đội sẽ quyết định nên làm gì để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân Triều Tiên và chắc chắn sẽ thực hiện việc đó.”

Bà Kim cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu của ông Jang Kum-chol - Trưởng ban Mặt trận thống nhất, rằng Bình Nhưỡng đã mất hết niềm tin vào Seoul, nên Seoul sẽ phải đối mặt với "sự hỗi tiếc và đau đớn”.

Tuyên bố được đưa ra khoảng một tuần sau khi bà Kim Yo-jong đe dọa cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc và hủy bỏ một thỏa thuận quân sự vì vụ người đào thoát thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào Triều Tiên.

Triều Tiên sau đó không đáp lại lời kêu gọi đàm phán của Hàn Quốc, bất chấp việc Seoul thông báo về kế hoạch hợp pháp hóa lệnh cấm thả truyền đơn.

(Theo TP)

Các tin khác
ảnh minh họa

Dân số thủ đô Tokyo lần đầu tiên vượt mốc 14 triệu người tại thời điểm đầu tháng 5/2020, bất chấp những nỗ lực kêu gọi giảm mật độ dân số của chính quyền thành phố này.

Ngày 13/6, tại Pháp, khoảng 20.000 người tiếp tục biểu tình tại các thành phố lớn để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

Ngày 13/6, tại Pháp, khoảng 20.000 người tiếp tục biểu tình tại các thành phố lớn để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

Với các loại vũ khí mới, F-22 sẽ trở trành “sát thủ đáng gờm” trong chiến đấu, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu nhanh chóng.

Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại London, Anh ngày 28/3/2019.

Anh rời khỏi các tổ chức chính trị của EU vào ngày 31/1/2020 nhưng vẫn ở trong khu vực kinh tế miễn thuế của EU cho đến cuối năm nay, khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục