Ngày 21/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông đã hoàn thành nhân sự nội các mới, vấn đề còn lại là thẩm tra tiêu chuẩn của các tân bộ trưởng.
|
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok, Thái Lan.
|
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 21/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông đã hoàn thành nhân sự nội các mới, vấn đề còn lại là thẩm tra tiêu chuẩn của các tân bộ trưởng.
Theo một nguồn tin chính phủ, vị trí được quan tâm nhiều nhất là Bộ trưởng Năng lượng, dự kiến được bổ nhiệm cho một người ngoài đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân (PPRP), mặc dù đảng PPRP cầm quyền khẳng định vị trí đứng đầu Bộ Năng lượng phải được phân bổ cho thành viên đảng này.
Phát biểu sau cuộc họp Nội các cùng ngày, Thủ tướng Prayut cho biết sau khi 6 bộ trưởng từ chức, ông sẽ công bố nhân sự cho nội các mới trong thời gian sớm nhất.
Theo Đại tướng Prayut, sau khi những người được mời tham gia nội các chấp thuận thì tiêu chuẩn của họ sẽ được thẩm tra. Danh sách nhân sự chính phủ mới sẽ được chuyển lên Nhà vua Thái Lan để chuẩn tấu, sau đó họ sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về mâu thuẫn nội bộ đảng PPRP, đặc biệt là liên quan đến việc lựa chọn Bộ trưởng Năng lượng thuộc quyền quyết định của thủ tướng hay được phân bổ cho thành viên PPRP, Đại tướng cho biết sẽ không có vấn đề gì phức tạp vì ông đã trao đổi với Tướng Prawit Wongsuwan - Chủ tịch đảng này.
Thủ tướng Thái Lan quyết định cải tổ nội các sau khi 6 thành viên chính phủ, hầu hết thuộc phe Si Khuman - một trong hai phe phái có quyền lực nhất thuộc đảng PPRP, từ chức.
Dư luận cho thấy sự việc trên có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ đảng cầm quyền liên quan đến việc phân bổ các vị trí trong chính phủ.
Việc Tướng Prayut Chan-o-cha tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh chính phủ đang thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế sau khi cơ bản kiển soát đại dịch COVID-19 gây ra quan ngại nhất định, nhất là đối với giới kinh doanh và đầu tư.
(Theo Vietnam+)
Chính phủ trung hữu của Bulgaria ngày 21-7 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước Quốc hội, được tiến hành theo kiến nghị của các nghị sĩ đảng Xã hội đối lập, sau khi phe đối lập cáo buộc chính phủ nước này không diệt trừ được nạn tham nhũng địa phương.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Banteay Meanchey Oum Rath cho biết các bệnh nhân đều xuất hiện các triệu chứng sốt bất thường, đau họng, nổi mẩn da, đau khớp và một số trường hợp bị co giật.
Châu Âu đã thỏa hiệp được các điều kiện cho quỹ phục hồi kinh tế và ngân sách lớn chưa từng thấy lên đến gần 2.000 tỉ euro sau những ngày đàm phán đầy căng thẳng.
Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.