Hơn 300 người thiệt mạng từ khi đảo chính xảy ra ở Myanmar

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/3/2021 | 3:10:12 PM

Hôm 26-3, Reuters đưa tin các lực lượng chống biểu tình Myanmar đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trong nỗ lực đẩy lùi làn sóng phản đối cuộc đảo chính từ ngày 1-2, theo dữ liệu từ một nhóm vận động và truyền thông địa phương.

Làn sóng biểu tình trên đường phố Myanmar tiếp tục tăng nhiệt
Làn sóng biểu tình trên đường phố Myanmar tiếp tục tăng nhiệt

Một phát ngôn viên của quân đội cho biết 164 người biểu tình và 9 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng tính đến đầu tuần này.

Các vụ đàn áp dẫn đến chết người đã dẫn đến một số lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ nhắm vào quân đội Myanmar. Việc sử dụng vũ lực sát thương đối với dân thường cũng đã bị một số nước láng giềng Đông Nam Á lên án.

Chính quyền phủ nhận việc sử dụng vũ lực quá mức và nói rằng các hành động của họ đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh mà họ cho là tình hình bất ổn tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Gần 90% số người chết là nam giới. Khoảng 36% từ 24 tuổi trở xuống.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Khin Myo Chit, 7 tuổi, đã bị bắn chết ở thành phố Mandalay vào hôm 23-3. Bé gái đã ở nhà với cha trước khi bị giết.

Win Kyi, 78 tuổi, là người lớn tuổi nhất được ghi nhận đã thiệt mạng và nằm trong số khoảng 50 người thiệt mạng tại quận Hlaing Thayar của Yangon vào ngày 14-3, ngày đàn áp biểu tình đẫm máu nhất cho đến nay.
(Theo CAO)

Các tin khác
Nhiều ngôi nhà trong khu dân cư bị lốc xoáy cuốn bay nóc

Nhiều trận lốc xoáy với sức mạnh hủy diệt đã xé toạc khu vực phía nam của bang Alabama, Mỹ trong ngày 25-3 (giờ địa phương) khiến ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 25-3 cho biết nhà lãnh đạo Philippines dự kiến có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc sau khi hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện ồ ạt ở biển Đông.

Khán đài sân vận động bị đổ sập.

Ít nhất 100 khán giả bị thương, 20 người trong số này bị thương nặng, khi khán đài ở một sân vận tại Ấn Độ bất ngờ bị sập xuống.

Hãng tin KCNA (Triều Tiên) công bố hình ảnh phóng 1 thực thể nghi là tên lửa hôm 22/3.

Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về vấn đề này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục