Toàn cảnh giải cứu siêu tàu mắc cạn trên kênh đào Suez
Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2021 | 5:23:29 PM
Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập hôm 29-3 cho biết tàu Ever Given mắc cạn gần như đã được giải thoát.
Tàu Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez vào ngày 23-3, làm tắc nghẽn giao thông hàng hải tại một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới.
Đến ngày 24-3, nỗ lực giải cứu Ever Given quy mô lớn được triển khai với 8 tàu kéo, chủ yếu tập trung vào việc mở rộng khu vực nạo vét ở phía trước con tàu.
Một ngày sau, SCA thông báo tạm hoãn điều hướng qua kênh đào Suez cho đến khi Ever Given hết mắc cạn. Hai tàu nạo vét cùng 9 tàu kéo phối hợp để giải cứu con tàu dài 400 m này.
Đến ngày 26-3, SCA chấp thuận đề nghị hỗ trợ từ một nhóm chuyên gia nạo vét của Hải quân Mỹ.
Nỗ lực giải cứu tàu Ever Given thành công một phần vào ngày 27-3, khi con tàu này nhích nhẹ. Đến thời điểm này, quá trình giải cứu đã bao gồm 14 tàu kéo và tàu nạo vét, với khoảng 27.000 m3 cát ở độ sâu 18 m được loại bỏ.
Nỗ lực giải cứu tàu Ever Given bao gồm nạo vét, kéo và đẩy.
Đến ngày 28-3, nỗ lực giải cứu tiếp diễn, tận dụng lợi thế từ thủy triều dâng cao. SCA khi đó cũng đã chuẩn bị phương án dỡ bỏ một phần hàng hóa để giúp Ever Given nhẹ hơn nếu nỗ lực kết hợp kéo, đẩy và nạo vét thất bại.
Theo SCA, Ever Given gặp nạn khi gió lớn và bão cát khiến tầm nhìn của các thủy thủ bị hạn chế, dẫn đến "điều hướng kém".
Ảnh chụp một tàu kéo tham gia nỗ lực giải cứu Ever Given vào ngày 28-3.
Kênh đào Suez chiếm khoảng 30% lưu lượng vận tải tàu container toàn cầu mỗi ngày, Reuters khẳng định.
Giới chức lo ngại nếu Ever Given không được giải phóng sớm, tình trạng tắc nghẽn có thể gây tác động xấu đến thị trường dầu mỏ, giá cước vận chuyển tàu và container, khiến giá nhu yếu phẩm tăng theo.
Các đội cứu hộ của Ai Cập đã thành công trong việc làm tàu Ever Given di chuyển vào sáng 29-3, nhưng vẫn chưa rõ thời điểm nào kênh đào Suez sẽ được mở cửa giao thông trở lại.
Ngày 28/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên tiếng chỉ trích việc các nước giàu tích trữ vaccine phòng COVID-19, đồng thời kêu gọi các nước này chia sẻ vaccine để giúp chấm dứt đại dịch.
Thủ tướng Matovic cho biết ông muốn hoán đổi vị trí với Bộ trưởng Tài chính Eduard Heger, khẳng định "ông ấy là một người giỏi và tất cả chúng ta có thể tin vào ông ấy."