Thủ tướng Nhật Bản để ngỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/4/2021 | 1:59:56 PM

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết việc các chính đảng đối lập kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các của ông sẽ là cơ sở để tiến hành bầu cử sớm, nhưng chỉ khi nào dịch COIVD-19 được kiểm soát.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Ngày 6/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã để ngỏ khả năng tiến hành bầu cử sớm trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kết thúc vào ngày 30/9 tới.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Thủ tướng Suga có nhắc đến khả năng giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử sớm. Nhiệm kỳ của các thành viên Hạ viện đương nhiệm sẽ kết thúc vào ngày 21/10 tới. Ông Suga cho biết việc các chính đảng đối lập kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các của ông sẽ là cơ sở để tiến hành bầu cử sớm. 

Trước đó, Tổng thư ký LDP Toshihiro Nikai đã cảnh báo phe đối lập về khả năng tiến hành bầu cử sớm nếu họ kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Suga. 

Đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản và các đảng đối lập khác tuyên bố có thể đưa ra kiến nghị trên trong bối cảnh có nhiều ý kiến bất bình về cách thức ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ và một số quan chức chính phủ dính vào các vụ bê bối.  Tuy nhiên, Thủ tướng Suga khẳng định bầu cử sớm chỉ diễn ra sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. 

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản gia tăng trở lại sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và một số khu vực khác vào tháng trước. Diễn biến dịch phức tạp trở lại buộc chính phủ phải áp đặt các biện pháp tăng cường phòng dịch tại các tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn ở Caborca.

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau một vụ va chạm giữa xe tải và xe bus tại thành phố Caborca, Đông Bắc bang Sonora, Mexico.

Sự cố kênh đào Suez tác động nghiêm trọng tới ngành vận tải biển toàn cầu.

Các công ty vận tải biển châu Á đang đối mặt với sự tắc nghẽn nghiêm trọng tại các cảng quan trọng ở châu Âu sau khi kênh Suez mở cửa trở lại.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga.

Ngày 6/4, Nhật Bản đã chính thức quyết định kéo dài thêm 2 năm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trước khi kết thúc thời hạn vào ngày 13/4 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một văn kiện tại Moskva.

Đạo luật mới ban hành có thể mở đường cho ông Putin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036, phản ánh những thay đổi sâu rộng đối với Hiến pháp, được sửa đổi năm ngoái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục