Núi lửa ở Iceland phun trào, hàng chục nghìn người tới chiêm ngưỡng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/4/2021 | 8:53:40 AM

Vụ phun trào mới nhất xảy ra vào ngày 5/4 từ một vết nứt vừa hình thành tại một ngọn núi lửa ở Iceland. Tháng 3/2021, núi lửa này cũng đã phun trào.

Hàng nghìn du khách đã đi bộ ra hai bên miệng núi lửa để ngắm nhìn dòng dung nham
Hàng nghìn du khách đã đi bộ ra hai bên miệng núi lửa để ngắm nhìn dòng dung nham

Vết nứt mới, do một máy bay trực thăng chở khách du lịch tham quan phát hiện lần đầu tiên, dài khoảng 500m và cách địa điểm phun trào ban đầu ở Thung lũng Geldinga khoảng 1km.

Dung nham phun ra khỏi núi lửa Fagradalsfjall với tốc độ khoảng 1.500 gallon mỗi giây. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Iceland đã khuyến cáo, người dân phải sơ tán ngay lập tức ra khỏi khu vực được đánh giá là nguy hiểm. Ngày 6/4, chính quyền địa phương thông báo, các khu vực quan sát núi lửa phun trào sẽ mở cửa trở lại lúc 6h ngày 7/4 (theo giờ địa phương).

Theo Bộ Quản lý tình trạng Khẩn cấp Iceland, hiện chưa có nguy cơ xảy ra nguy hiểm đối với tính mạng do khoảng cách từ núi lửa Fagradalsfjall ở bán đảo Reykjanes tới các con đường trong khu vực nằm trong giới hạn an toàn.

Văn phòng Khí tượng Iceland cho biết, hoạt động của núi lửa Fagradalsfjall dự kiến ​​sẽ không ảnh hưởng đến giao thông tại sân bay Keflavik ở gần đó.

Núi lửa này đã không hoạt động từ lâu trên bán đảo Reykjanes ở phía Tây Nam Iceland. Ngày 20/3, núi lửa đã "tỉnh giấc" sau khi hàng chục nghìn trận động đất được ghi nhận tại khu vực này trong 3 tuần gần đây. Đây là lần phun trào đầu tiên của núi lửa Fagradalsfjall trong khoảng 6.000 năm qua và vụ núi lửa phun trào đầu tiên ở khu vực Tây Nam Iceland sau 800 năm.

Núi lửa Fagradalsfjall cách thủ đô Reykjavík của Iceland khoảng 32km. Theo Ủy ban Du lịch Iceland, từ giữa tháng 3, khoảng 30.000 người đã đến thăm khu vực này kể từ khi vụ phun trào bắt đầu diễn ra. Hàng nghìn du khách đã đi bộ ra hai bên miệng núi lửa để ngắm nhìn dòng dung nham bất chấp nhiệt độ đóng băng.
(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Pháp Macron.

Ngày 8/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo kế hoạch xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia, ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các công chức cao cấp của nước Pháp cũng như quốc tế.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 7/4, người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đã sẵn sàng tham gia hoạt động ngoại giao với Triều Tiên nếu điều này giúp thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Denis Sassou-Nguesso.

Tổng thống Sassou-Nguesso đã vạch ra kế hoạch phát triển nông nghiệp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước giàu dầu mỏ này.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết việc các chính đảng đối lập kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các của ông sẽ là cơ sở để tiến hành bầu cử sớm, nhưng chỉ khi nào dịch COIVD-19 được kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục