Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua 2 nghị quyết về Afghanistan và Iraq

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/9/2021 | 8:57:34 AM

Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật UNAMA thêm 6 tháng, đến ngày 17/3/2022 và Nghị quyết 2597 quyết định gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng, đến ngày 18/9/2022.

Đại sứ Phạm Hải Anh biểu quyết thông qua nghị quyết về Afghanistan và Iraq.
Đại sứ Phạm Hải Anh biểu quyết thông qua nghị quyết về Afghanistan và Iraq.

Ngày 17/9 (theo giờ New York), với 15/15 phiếu thuận, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2596 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) và Nghị quyết 2597 về Nhóm Điều tra của LHQ nhằm thúc đẩy truy cứu tội ác do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (Da’esh/ISIL), gọi tắt là UNITAD gây ra tại Iraq.

Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật UNAMA thêm 6 tháng, đến ngày 17/3/2022, đồng thời giữ nguyên các nhiệm vụ của Phái bộ trong hỗ trợ tiến trình chính trị, các vấn đề cứu trợ, tái thiết và phát triển tại Afghanistan.

Nghị quyết đề nghị Tổng Thư ký LHQ có báo cáo HĐBA trước 17/1/2022 về các khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ của Phái bộ trong tương lai. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm một Chính phủ toàn diện ở Afghanistan, với sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ, đồng thời bảo đảm các quyền con người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số.

Nghị quyết 2597 quyết định gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng, đến ngày 18/9/2022. Các nước thành viên HĐBA ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của UNITAD, nhất là trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình an ninh phức tạp tại Iraq.

Các nước đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương Iraq với Phái bộ. Nhiều phát biểu cam kết tiếp tục hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, trên cơ sở các nghị quyết liên quan của HĐBA, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của Iraq.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lũ lụt ngày càng trầm trọng ở Bangladesh.

Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), có hơn 139 triệu người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khí hậu và Covid-19.

Tấm biển đề chữ Bộ Thúc đẩy Đức hạnh và Ngăn ngừa Đồi bại trước tòa nhà Bộ Phụ nữ tại Kabul, Afghanistan, hôm 17/9.

Taliban dường như đã giải tán Bộ Phụ nữ Afghanistan, khi thay biển hiệu của cơ quan này thành tên một bộ nổi tiếng thực thi giáo lý nghiêm ngặt.

Người tị nạn Afghanistan tại các khu lều tạm ở khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, ngày 31/8/2021.

Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran nhất trí cần tăng cường liên lạc và phối hợp, thống nhất quan điểm, phát huy ảnh hưởng tích cực và đóng vai trò xây dựng trong việc ổn định tình hình ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag.

Hôm qua (16/9), Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag đã từ chức, sau khi đa số nghị sỹ Quốc hội cho rằng bà đã xử lý không tốt việc sơ tán người tị nạn khỏi Afghanistan vào tháng trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục