Tổng thống Putin: Cuộc xung đột ở Ukraine là vì sự tồn tại của chính nước Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/3/2023 | 7:44:34 AM

Cuộc xung đột với Ukraine và phương Tây là cuộc xung đột vì chính sự tồn tại của nước Nga thay vì chỉ là ván bài địa chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bình luận trên được Tổng thống Putin đưa ra ngày 14/3 trong cuộc gặp các công nhân nhà máy sản xuất chiến đấu cơ ở thủ phủ của Cộng hòa Buryatia thuộc Nga - Ulan-Ude.

"Đối với bên được gọi là "đối tác" phương Tây của chúng tôi nhưng thực ra lại là đối thủ, chúng tôi có thể công khai khẳng định ngày hôm nay rằng mục tiêu của họ là cải thiện vị thế địa chính trị", Tổng thống Putin cho hay, đồng thời nói rằng điều đó rất khác với Moscow.

"Với chúng tôi, đây không phải cuộc đấu tranh vì một vài vị thế địa chính trị mà là cuộc đấu tranh vì chính sự tồn tại của nhà nước Nga".

Tổng thống Putin cho rằng việc làm mất ổn định và chia rẽ nước Nga từ lâu đã nằm trong các mục tiêu hàng đầu của phương Tây, đồng thời hối thúc người dân Nga thể hiện sự đoàn kết giữa khó khăn.

"Để tiến gần hơn đến hòa bình và ổn định, chúng ta cần thể hiện sự đoàn kết trong xã hội cùng với sự điềm tĩnh. Khi đối thủ nhìn thấy xã hội của chúng ta mạnh mẽ và đoàn kết thì rõ ràng những điều chúng ta mong muốn sẽ thành hiện thực: đó là thành công và chiến thắng", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại, việc bảo vệ người Nga sống ở Ukraine khỏi "sự ngược đãi" của chính quyền Kiev là một trong những mục tiêu hàng đầu của Moscow. Ông thừa nhận, sau khi Liên Xô tan rã, Moscow cố gắng xây dựng mối quan hệ bền vững và đôi bên cùng có lợi với Kiev nhưng những nỗ lực này cuối cùng đã thất bại.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngày 14-3, Reuters cho biết, Trung Quốc đã khôi phục việc cấp lại tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài, đồng nghĩa mở cửa biên giới trở lại với du khách nước ngoài lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/11/2022.

Ngày 13/3, Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen trong thời gian 60 ngày.

Kênh đào Suez đạt kỷ lục mới.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập ngày 13/3, đã thông báo kỷ lục mới về số liệu thống kê vận chuyển hàng ngày và đạt tốc độ vận chuyển hàng ngày cao nhất trong lịch sử.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và  Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Sau cuộc điện đàm ngày 12/3 giữa Tổng thống UAE và Quốc vương Qatar, UAE đã rút lại đề xuất đăng cai tổ chức cuộc họp giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2026.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục