UAE rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Hội nghị WB-IMF năm 2026

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2023 | 3:11:06 PM

Sau cuộc điện đàm ngày 12/3 giữa Tổng thống UAE và Quốc vương Qatar, UAE đã rút lại đề xuất đăng cai tổ chức cuộc họp giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2026.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và  Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã rút lại đề xuất đăng cai tổ chức cuộc họp giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2026, thay vào đó sẽ ủng hộ nước láng giềng Qatar đăng cai sự kiện này.

Quyết định được đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 12/3 giữa Tổng thống UAE Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo UAE cam kết ủng hộ Qatar đăng cai hội nghị.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận các lĩnh vực nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tháng 6/2017, UAE cùng với Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm Hồi giáo mà họ coi là mối đe dọa trong khu vực.

Đầu năm 2021, các nước này đã nhất trí chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài hơn 3 năm đối với Qatar.

Quan hệ giữa các quốc gia vùng Vịnh đã ấm lên trong những tháng gần đây, với việc Abu Dhabi khôi phục các liên kết thương mại và du lịch với Doha.

Tháng 12/2022, Tổng thống Sheik Mohammed đã đến thăm Qatar trong thời gian diễn ra World Cup.

Tháng trước, Bahrain và Qatar đã tổ chức vòng đàm phán song phương đầu tiên nhằm hàn gắn quan hệ sau khủng hoảng ngoại giao.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh (Trung Quốc)

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường khẳng định “kiên định với cải cách và mở cửa”.

Thượng viện Pháp bỏ phiếu thông qua Dự luật cải cách hưu trí.

Dự luật này hiện vẫn đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội, nhất là từ các Nghị sĩ cánh tả, cực tả và cực hữu.

Ngày 12-3, trong phiên họp toàn thể lần thứ năm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao.

Thành phố Yakutsk tại Cộng hòa Yakutia, Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Hơn 200 chuyên gia từ nhiều quốc gia sẽ tham dự Hội nghị ở Cộng hòa Yakutia (Nga) về biến đổi khí hậu, được tổ chức từ ngày 22-24/3 dưới sự chủ trì của Nga, nước hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bắc Cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục