Số người tử vong do bão Freddy ở Malawi tăng lên 190

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/3/2023 | 7:44:42 AM

Bộ Quản lý Thảm họa Malawi hôm 14/3 cho biết, ít nhất 190 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Freddy quét qua miền Nam nước này.

Ít nhất 190 người được xác nhận đã tử vong với gần 600 người mất tích sau khi bão Freddy đổ bộ vào khu vực phía Nam Malawi vào ngày 12/3.
Ít nhất 190 người được xác nhận đã tử vong với gần 600 người mất tích sau khi bão Freddy đổ bộ vào khu vực phía Nam Malawi vào ngày 12/3.

Ít nhất 584 người bị thương và 37 người được báo cáo mất tích sau bão Freddy ở Malawi.

Bộ Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu Malawi thông tin, cơn bão đang "suy yếu nhưng sẽ tiếp tục gây ra những trận mưa xối xả và gió thổi mạnh ở hầu hết những khu vực của các quận phía Nam Malawi. Mối đe dọa lũ lụt lớn và gió gây thiệt hại vẫn còn rất cao".

Charles Kalemba, Ủy viên của Bộ Quản lý Thảm họa Malawi, nói với CNN hôm 14/3 rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn ở miền Nam Malawi: "Một số nơi bị ngập lụt, nhiều con đường và cây cầu bị chia cắt. Cung cấp điện và kết nối mạng Internet cũng có vấn đề. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn". Đồng thời, các hoạt động cứu hộ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

"Thật khó khăn. Chúng tôi cần sử dụng máy móc (cho các hoạt động cứu hộ) nhưng máy móc không thể đến những nơi lẽ ra phải đào bới vì trời mưa", ông Kalemba nói thêm.

Bộ Dịch vụ Khí tượng và Biến đổi Khí hậu Malawi đã cảnh báo hôm 13/3 rằng "mối đe dọa về gió gây thiệt hại và lũ lụt lớn vẫn còn rất cao".

Theo ông Kalemba, dự kiến thời tiết sẽ được cải thiện từ ngày 15/3.

Trong khi đó, tại Mozambique, ít nhất 10 người thiệt mạng và 13 người bị thương ở tỉnh Zambezia, theo Đài phát thanh Mozambique, trích dẫn thông tin từ Viện Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia.

Bão nhiệt đới Freddy đã phá kỷ lục về cơn bão kéo dài nhất sau khi đổ bộ vào Mozambique lần thứ hai, hơn hai tuần sau lần đầu tiên.

Theo Đài phát thanh Mozambique, hơn 22.000 người ở nước này đã phải sơ tán vì bão Freddy.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc xung đột với Ukraine và phương Tây là cuộc xung đột vì chính sự tồn tại của nước Nga thay vì chỉ là ván bài địa chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.

Ảnh minh họa.

Ngày 14-3, Reuters cho biết, Trung Quốc đã khôi phục việc cấp lại tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài, đồng nghĩa mở cửa biên giới trở lại với du khách nước ngoài lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/11/2022.

Ngày 13/3, Nga đã nhất trí gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen trong thời gian 60 ngày.

Kênh đào Suez đạt kỷ lục mới.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập ngày 13/3, đã thông báo kỷ lục mới về số liệu thống kê vận chuyển hàng ngày và đạt tốc độ vận chuyển hàng ngày cao nhất trong lịch sử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục