Tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt ông Putin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói ''vô nghĩa''

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/3/2023 | 8:12:47 AM

Ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phạm "các tội ác chiến tranh" tại Ukraine. Hãng thông tấn Tass của Nga trích đăng lại quyết định phát lệnh bắt của ICC trong cùng ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế (ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.

ICC cũng ban hành lệnh truy nã đối với bà Maria Lvova-Belova, ủy viên về quyền trẻ em của Nga, với cùng tội danh.

Hãng thông tấn Tass của Nga sau đó cũng trích đăng lại quyết định phát lệnh bắt của ICC trong cùng ngày. 

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh mà Ukraine và phương Tây đưa ra.

Quyết định phát lệnh bắt Tổng thống Nga Putin lập tức nhận được sự hoan nghênh từ Ukraine. Tổng công tố Ukraine gọi đây là quyết định lịch sử và cho rằng lệnh bắt ông Putin "chỉ mới là mở đầu".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là một hành động "vô nghĩa" và không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

"Nga không phải là một bên của Quy chế Rome về ICC nên chúng tôi không có nghĩa vụ gì với tòa đó cả", Tass trích lời bà Zakharova nêu lập luận trong một bản tin riêng biệt khác.

Công tố viên ICC Karim Khan đã mở cuộc điều tra ở Ukraine cách đây một năm.

Ông nhấn mạnh trong bốn chuyến đi tới Ukraine rằng ông đang xem xét các cáo buộc tội ác đối với trẻ em và việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016.

Vào thời điểm đó, Nga đang chịu áp lực quốc tế về việc sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, cũng như chiến dịch không kích ở Syria để hỗ trợ cuộc chiến chống quân nổi dậy của Tổng thống Bashar al-Assad.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seuk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại văn phòngthủ tướng Nhật ở Tokyo ngày 16-3

Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seuk Yeol đã tới Tokyo gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc sau 12 năm.

Người dân theo dõi bản tin trên truyền hình Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul ngày 16/3/2023.

Ngày 17/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trước tình hình nghiêm trọng - trong đó, môi trường an ninh trên Bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc gây ra, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 hôm 16/3.

Một máy bay MiG-29 của Không quân Ba Lan bay trên căn cứ Siauliai ở Litva, ngày 14/5/2014.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới.

Bức ảnh được Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đăng trên Twitter khi thông báo ký luật giải mật thông tin về nguồn gốc COVID-19

Sáng 16-3 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo đã ký luật giải mật thông tin về nguồn gốc COVID-19. Trước đây “nguồn gốc COVID-19” là chủ đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục