Hàng trăm nghìn người Israel lại xuống đường biểu tình bất chấp cải cách tư pháp tạm hoãn

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/4/2023 | 9:04:43 AM

Hàng trăm nghìn người Israel vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình, đánh dấu tuần thứ 13 liên tiếp phản đối cuộc đại tu tư pháp gây tranh cãi hiện đã bị chính phủ nước này đình chỉ.

Đám đông biểu tình tập trung tại Tel Aviv.
Đám đông biểu tình tập trung tại Tel Aviv.

Theo hãng tin Aljazeera, tối 1/4, những người biểu tình mang theo cờ Israel tuần hành qua các tuyến đường trung tâm tại Tel Aviv, hô vang hai tiếng "dân chủ” và mang theo những khẩu hiểu lên án chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tại các thành phố khác, những cuộc biểu tình nhỏ lẻ hơn cũng đã diễn ra.

Truyền thông Israel ước tính có hơn 170.000 người tham gia biểu tình phản đối chính phủ ở Tel Aviv, trong khi các nhà tổ chức cho biết hơn 450.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc.

Những người tổ chức phong trào Dù vàng cho biết: "Nỗ lực ru ngủ những người biểu tình đã thất bại. Hơn 445.000 người biểu tình ủng hộ dân chủ đã xuống đường ở Israel tối nay, trong một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục xuống đường cho đến khi chúng tôi đảm bảo rằng Nhà nước Israel là một nền dân chủ”.

Cuộc biểu tình bùng nổ vào tháng 1 sau khi liên minh công bố gói cải cách mà chính phủ cho là cần thiết để tái cân bằng quyền lực giữa các nghị sĩ và cơ quan tư pháp.

Các cải cách được đề xuất sẽ cắt giảm thẩm quyền của Tòa án Tối cao và trao cho các chính trị gia quyền hạn lớn hơn trong việc lựa chọn thẩm phán, điều mà những người phản đối cho rằng có thể gây nguy hiểm cho nền dân chủ Israel.

Ngày 27/3, Thủ tướng Netanyahu phải tuyên bố tạm hoãn kế hoạch cải tổ tham vọng này, sau khi cả nước chìm trong biểu tình, đặc biệt là từ thông báo ông sẽ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì công khải phản đối cải cách.

Sang ngày 28/4, đại diện của hầu hết các đảng trong Quốc hội đã bắt đầu tới dinh thự của Tổng thống Isaac Herzog đàm phán, tìm cách xây dựng một bộ luật có thể chấp nhận được đối với cả hai phe đối lập.

Phóng viên Bernard Smith của tờ Al Jazeera, đưa tin từ Tel Aviv, nói rằng phần lớn người dân Israel phản đối kế hoạch cải tổ tư pháp của ông Netanyahu. "Rất nhiều người ở đây không tin thủ tướng khi ông ấy nói rằng ông ấy sẽ thực sự tham gia vào các cuộc tham vấn”, nhà báo Smith đưa tin.

Hiện Thủ tướng Netanyahu đang chịu rất nhiều sức ép từ các đồng minh cực hữu của mình trong việc thúc đẩy cải cách tư pháp bất chấp các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại động thái này.

Trong một tuyên bố mới nhất, ngày 2/4, Thủ tướng Netanyahu cho biết việc đạt một "nhận thức chung” với phe đối lập về dự án cải cách tư pháp gây tranh cãi là bước đi "khả thi”.

Nhà lãnh đạo theo tư tưởng cực hữu này cho biết đang trong tiến trình đối thoại nhằm đạt được một sự đồng thuận rộng rãi và nhắc lại rằng trước cuộc bầu cử năm 2022, phe đối lập hiện tại từng ủng hộ những thay đổi cơ bản trong hệ thống tư pháp Israel, qua đó nhấn mạnh "do đó, đã có nền tảng để đạt được một nhận thức với phe đối lập thông qua thiện chí và đối thoại thực chất”.

Thủ tướng Netanyahu cũng nhấn mạnh cuộc tranh luận nội bộ của Israel "sẽ không tổn hại khả năng hành động của chúng tôi chống lại kẻ thù của mình trên mọi mặt trận”.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Ông Tarek William Saab, tổng chưởng lý Venezuela, trong một cuộc họp báo liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng

Hơn 40 quan chức tại Venezuela đã bị bắt giữ vì các nghi ngờ liên quan đến tham nhũng và biển thủ công quỹ.

Một phụ nữ ra hiệu trong cuộc biểu tình phản đối cuộc cải cách tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Người dân Israel vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình với mục đích yêu cầu chính phủ ông Netanyahu hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Xe tăng Leopard 2 ở Augustdorf, Đức , ngày 1/2/2023. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, nguồn dự trữ của quân đội Đức “có hạn” và không thể cung cấp thêm cho Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 31/3 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục