Nhiều nơi ở Ấn Độ buộc đeo khẩu trang trở lại do COVID-19 tái bùng phát

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/4/2023 | 8:53:25 AM

Ấn Độ ghi nhận 7.830 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 12-4, cao nhất trong hơn 7 tháng qua.

Nhiều nơi ở Ấn Độ bắt buộc đeo khẩu trang trở lại do ca mắc mới COVID-19 tăng vọt
Nhiều nơi ở Ấn Độ bắt buộc đeo khẩu trang trở lại do ca mắc mới COVID-19 tăng vọt

Theo báo India Today, số ca mắc mới hằng ngày tăng vọt, đưa tổng số người đang mắc bệnh COVID-19 ở Ấn Độ lên hơn 40.000.

Số người chết vì căn bệnh này ở Ấn Độ đã tăng lên 531.016 ca, với 16 ca tử vong mới ghi nhận trong ngày 12-4. Tỉ lệ khỏi bệnh 98,72%, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Lần gần nhất Ấn Độ ghi nhận số ca bệnh cao kỷ lục trong một ngày là 7.946 ca, vào ngày 1-9-2022.

Trong bối cảnh nguy cơ COVID-19 tái bùng phát, nhiều bang và thành phố ở Ấn Độ đã bắt buộc người dân đeo khẩu trang trở lại.

Tại bang Haryana, phía bắc Ấn Độ, nhân viên y tế bắt buộc đeo khẩu trang ở những khu vực có hơn 100 người tụ tập.

Chính quyền vùng Chandigarh (cũng ở phía bắc) đã công bố các hướng dẫn "Những điều nên làm và không nên làm" liên quan đến COVID-19 tại nơi công cộng, đồng thời yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt. 

Trong đó, việc đeo khẩu trang đã trở thành bắt buộc ở những nơi đông người.

Thủ đô New Delhi cũng yêu cầu những người có triệu chứng giống cúm đeo khẩu trang và tránh xuất hiện ở nơi công cộng.

"Delhi là thành phố đông dân. Ca bệnh sẽ gia tăng và nhiều người sẽ có triệu chứng giống cúm, như sốt và ho. Nhưng họ sẽ hồi phục", ông Saurabh Bharadwaj, người đứng đầu ngành y tế thủ đô, giải thích. 

"Người có triệu chứng không nên mạo hiểm đến nơi công cộng. Nếu phải đến thì nên đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc an toàn để không lây nhiễm cho người khác", ông Saurabh nhấn mạnh.

Tại thành phố Mumbai, tất cả bệnh viện tư đều bắt buộc đeo khẩu trang. Công dân trên 60 tuổi tuy không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng cũng được khuyến cáo đeo để phòng ngừa.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cuộc thử nghiệm “ở giai đoạn cuối quan trọng” trong việc phát triển các vệ tinh do thám tại Cơ sở phóng vệ tinh Sohae ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên, ngày 18/12/2022. Ảnh tư liệu

Nhân dịp Ngày quốc tế con người bay vào không gian (12/4), Triều Tiên tuyên bố sẽ theo đuổi nhiều dự án phát triển không gian vũ trụ hơn, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng phóng một vệ tinh do thám quân sự trong tháng 4 này.

Số lượng người di cư tới Italia không ngừng gia tăng.

Ngày 12-4, theo hãng tin ABC, Chính phủ Italia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng để đối phó với lượng người nhập cư trái phép không ngừng gia tăng ở bờ biển phía Nam nước này.

Ảnh minh hoạ.

“Số liệu công bố trong tuần này có ý nghĩa quan trọng vì sẽ là lô dữ liệu cuối cùng trước khi Fed tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày 3/5"...

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tham gia công việc của LHQ toàn diện, kiên định thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, tích cực ủng hộ đoàn kết; hợp tác cũng như cung cấp hàng hóa công toàn cầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục