Campuchia không xây thủy điện trên dòng chính sông Mekong

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/9/2023 | 8:57:37 AM

Campuchia không có kế hoạch xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong để đảm bảo giảm thiểu tác động tiêu cực từ thiên tai và gây ảnh hưởng tới môi trường.

Thủy điện Hạ Sesan 2 ở tỉnh Stung Treng, Campuchia.
Thủy điện Hạ Sesan 2 ở tỉnh Stung Treng, Campuchia.

Đây là tuyên bố của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia.

Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, hai khu vực trên dòng chính sông Mekong thuộc tỉnh Kratie, tỉnh Stung Treng có đủ điều kiện xây dựng nhà máy thủy điện với công suất từ 800 - 1.000 MW để đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để đảm bảo không tác động tiêu cực đến môi trường, hình thái của sông Mekong và bảo vệ một số loài thủy sản, đặc biệt là cá heo nước ngọt, Campuchia quyết định không xây dựng các nhà máy thủy điện trên dòng chính sông Mekong.

Bộ này cũng cho biết, Campuchia sẽ cố gắng mọi điều kiện có thể để phát triển năng lượng điện từ nhiều nguồn khác, đặc biệt là năng lượng tái tạo, nhằm đảm bảo đủ sản lượng điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, cũng như ổn định giá điện phù hợp với mức sống của người dân.

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, ông Keo Rattanak cho rằng một số nước trên thế giới đã sử dụng nguồn lực từ các dòng sông để sản xuất điện. Tuy nhiên, chính phủ các nước này đã thay đổi vì cân nhắc đến tác động tới môi trường và đời sống của người dân.

Bộ trưởng Keo Rattanak nhấn mạnh, Chính phủ Campuchia sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho người dân, cũng như ổn định giá điện phù hợp với mức sống của người dân trong nước và có thể cạnh tranh với các nước láng giềng. Mặt khác, Chính phủ Campuchia cũng sẽ đảm bảo sự cân bằng để không ảnh hưởng đến môi trường, cũng như đời sống của người dân.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhiều công trình bị hư hại nặng tại Morocco.

Bộ Nội vụ Morocco tối 12/9 cho biết, tổng số thương vong trong trận động đất xảy ra đêm 8/9 tại khu vực Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến hơn 8.400 người, trong đó 2.901 người chết và hơn 5.500 người bị thương. Vùng Al Haouz ghi nhận nhiều thương vong nhất với hơn 1.700 người thiệt mạng.

Ô tô và nhà cửa bị phá hủy trong lũ lụt ở thành phố Derna, phía đông Libya.

Thi thể nạn nhân nằm khắp nơi, trên biển, trong thung lũng, dưới các tòa nhà do lũ lụt ở thành phố Derna của Libya. Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng Libya Hichem Chkiouat nói: "25% thành phố đã biến mất".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên xe lửa bọc thép.

Hôm 12/9, Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên sẽ đến Nga vào rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương) cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001.

Tổng thống Joe Biden tham gia lễ tưởng niệm 22 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska (Mỹ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục