Hàn Quốc duyệt binh lớn nhất trong 10 năm qua

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/9/2023 | 2:24:38 PM

Theo Reuters, quân đội Hàn Quốc sẽ phô diễn các loại vũ khí từ tên lửa đạn đạo đến trực thăng tấn công hiện đại nhất của nước này trong lễ duyệt binh hôm nay 26/9.

Tổng thống Yoon Suk-Yeol dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Hàn Quốc tại căn cứ không quân Seongnam ngày 26/9.
Tổng thống Yoon Suk-Yeol dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Hàn Quốc tại căn cứ không quân Seongnam ngày 26/9.

Ngày 26/9, Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc sẽ kéo dài cả ngày với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, xe tăng và pháo tự hành do Hàn Quốc sản xuất cũng như máy bay tấn công và máy bay không người lái. Trong số các lực lượng duyệt binh sẽ có 300 binh sĩ thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Điểm nổi bật của cuộc duyệt binh sẽ là cuộc diễu hành dài 2 km qua khu thương mại và kinh doanh chính của Seoul đến khu vực Gwanghwamun nhộn nhịp, đường dẫn vào trung tâm Seoul.

Lần gần nhất Hàn Quốc tổ chức duyệt binh trên đường phố là vào năm 2013.

Trong bài phát biểu tại căn cứ không quân Seoul trước lễ duyệt binh vào sáng 26/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo Triều Tiên không được sử dụng vũ khí hạt nhân và cam kết tăng cường hỗ trợ cho quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

"Nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ hứng chịu phản ứng áp đảo từ liên minh Hàn - Mỹ”, ông Yoon nói trong khi phát biểu trước lực lượng Hàn Quốc - Mỹ tham gia duyệt binh.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thể hiện quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, coi việc phô trương vũ khí và tập trận quân sự là nền tảng trong chiến lược của ông nhằm chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa đang phát triển của Triều Tiên.

Ông Yoon đã hứa sẽ có phản ứng nhanh chóng và áp đảo trước bất kỳ hành động gây hấn nào của Bình Nhưỡng. Ông đồng thời đã tích cực củng cố liên minh quân sự với Washington và Tokyo kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.

Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Lực lượng vũ trang của Hàn Quốc, thường là một sự kiện trầm lắng so với các sự kiện lớn mà Triều Tiên tổ chức dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra tại căn cứ không quân ở Seongnam thuộc ngoại ô Seoul, nơi trưng bày tên lửa Hyunmoo, tên lửa đánh chặn L-SAM, máy bay phản lực F-35 và máy bay chiến đấu phát triển trong nước đầu tiên của Hàn Quốc, KF-21.

Hyunmoo là một trong những tên lửa đạn đạo mới nhất của Hàn Quốc, được các nhà phân tích cho là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tấn công nếu xảy ra xung đột.

Còn hệ thống phòng không L-SAM được thiết kế để bắn trúng tên lửa đang bay tới ở độ cao 50-60 km.

Cuộc duyệt binh diễn ra một tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở về sau chuyến đi tới Nga. Trong chuyến thăm này, ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự.

Tổng thống Yoon từng nói rằng nếu Nga giúp Triều Tiên tăng cường các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, đó sẽ là "hành động khiêu khích trực tiếp".


(Theo VTC)

Các tin khác
Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Quốc hội Mỹ họp lại vào ngày 26/9 để tiếp tục bàn về thỏa thuận nhằm đảo ngược nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, khi chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa sẽ đến thời hạn.

Hiện trường vụ nổ kho xăng ở Nagorno-Karabakh hôm 25/9.

Hơn 200 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nặng, sau vụ nổ kho xăng chưa rõ nguyên nhân tại khu vực ly khai Nagorno-Karabakh.

Thẩm phán Piotr Hofmanski

Hôm 25/9, Nga thông báo đã đưa tên thẩm phán Piotr Hofmanski, Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế ở The Hague (Hà Lan), vào danh sách truy nã, 6 tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bị tòa án này phát lệnh bắt.

Tổng thống Macron đang hướng tới mục tiêu sản xuất một triệu ô tô điện.

Theo AP ngày 25-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng các cam kết liên quan đến khí hậu của đất nước trong vòng bảy năm tới, bao gồm thông qua việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng ô tô điện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục