Thủ tướng Nhật Bản sắp thay chánh văn phòng nội các sau cáo buộc nhận tiền

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/12/2023 | 7:12:01 AM

Báo Yomiuri vừa dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản và đảng cầm quyền cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ thay Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, trong bối cảnh quan chức này bị báo chí phanh phui việc nhận tiền từ các quỹ chính trị không công bố.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu. (Ảnh: Reuters)
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Kishida và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông đang chịu sức ép sau khi xuất hiện cáo buộc các nghị sĩ của đảng, trong đó có ông Matsuno và các thành viên cấp cao khác, có thể đã bỏ túi hơn 100 triệu yen (693.000 USD) tiền gây quỹ ngoài sổ sách.

Theo báo chí trong nước, cơ quan công tố Tokyo sẽ điều tra các nghị sĩ sau khi phiên họp quốc hội đang diễn ra kết thúc vào ngày 13/12.

Ngày 9/12, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, kế hoạch cải tổ nội các và bổ nhiệm quan chức mới của đảng đã được chuẩn bị, và thay đổi có thể diễn ra sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội.

Báo Asahi và các phương tiện truyền thông khác cho biết, ông Matsuno bị nghi ngờ không khai báo hơn 10 triệu yen mà ông nhận trong 5 năm qua từ nhóm lớn nhất trong LDP. Ông Matsuno từ chối bình luận về cáo buộc.

Theo báo chí Nhật Bản, Bộ trưởng Công nghiệp Yasutoshi Nishimura và ông Koichi Hagiuda - chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP, nằm trong số những người bị nghi ngờ đã không kê khai đúng quỹ chính trị.

Ông Nishimura từ chối bình luận về cáo buộc này. Tuần trước, ông Hagiuda nói với các phóng viên rằng cơ quan của ông đã xử lý vấn đề theo quy định của pháp luật, Kyodo đưa tin.

Sự ủng hộ của dư luận đối với chính phủ của Thủ tướng Kishida đang ở mức thấp kỷ lục, một phần do cử tri lo lắng về chi phí sinh hoạt tăng cao và khả năng sắp tăng thuế.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10/2022.

Trong một bài bình luận của hãng thông tấn Tân Hoa đăng sau khi có thông báo chính thức về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, chuyến thăm được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai bên, do vậy sẽ mở ra một giai đoạn mới và viết nên chương mới trong quan hệ Việt - Trung.

Theo Guardian, ngày 8-12 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về cuộc xung đột ở Gaza, dưới áp lực gay gắt từ Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ bỏ phiếu thúc giục ngừng bắn ngay lập tức sau nhiều tuần chiến tranh tàn khốc.

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 8/12 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm sau.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.

Sắc lệnh cho phép chính phủ hiện nay được thực thi các nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tới khi chính phủ mới nhậm chức. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu giải tán quốc hội vào ngày 15/1/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục