Tổng tuyển cử Pakistan diễn ra theo kế hoạch bất chấp lo ngại an ninh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/2/2024 | 8:42:04 AM

Cuộc tổng tuyển cử ở Pakistan sẽ diễn ra như dự kiến ​​vào ngày 8-2 tới bất chấp những thách thức về an ninh, Reuters ngày 1-2 dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử Pakistan cho biết, sau cuộc họp thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng trước cuộc bầu cử ở phía Tây đất nước.

Các áp phích tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử ở Karachi, Pakistan ngày 1–2.
Các áp phích tranh cử trước cuộc tổng tuyển cử ở Karachi, Pakistan ngày 1–2.

Các quan chức an ninh Pakistan đã thảo luận về các cuộc đụng độ tại tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa và Balochistan sau khi một ứng cử viên Quốc hội bị sát hại ở một quận dọc biên giới Afghanistan một ngày trước đó. Ủy ban bầu cử dẫn tuyên bố của Trưởng ủy viên bầu cử Sikander Sultan Raja cho biết, quốc gia này đã sẵn sàng tiến hành bầu cử với sự hỗ trợ của các cơ quan an ninh và quân đội.

Trước đó, đã có nhiều lo ngại về khả năng trì hoãn cuộc tổng tuyển cử do các vụ bạo lực gia tăng. Suy đoán đó tăng lên khi Ủy ban bầu cử triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1-2. Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Gohar Ejaz, người chịu trách nhiệm giám sát an ninh trong nước, tuyên bố rằng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Gohar Ejaz nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8-2”.

Pakistan đang phải đối mặt với hai cuộc nổi dậy, một ở phía Tây Bắc Khyber-Pakhtunkhwa do các nhóm Hồi giáo thực hiện và một ở phía Tây Nam do phiến quân ly khai Baloch cầm đầu.

Một ứng cử viên Quốc hội đã bị bắn chết hôm 31-1 ở Khyber-Pakhtunkhwa. Cùng ngày, một nhà lãnh đạo chính trị khác bị sát hại ở Balochistan. Hôm 30-1, vụ đánh bom sau một cuộc biểu tình đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ở Balochistan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm.

Các chiến binh Baloch ly khai, trong đó có 3 kẻ đánh bom tự sát, đã phát động một cuộc tấn công phối hợp lớn vào một thị trấn ở Balochistan hôm 29-1, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực và cho rằng hành động này có thể làm suy yếu tiến trình bầu cử của Pakistan.

Trong khi đó, một tòa án chống tham nhũng đã kết án cựu Thủ tướng Imran Khan 14 năm tù vì tội bán trái phép quà tặng nhà nước, một ngày sau khi ông Khan bị kết án 10 năm trong một vụ án khác.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Sau gần 2 năm xung đột, Ukraine cần nhiều khoản viện trợ từ EU và Mỹ.

Theo kế hoạch được hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối năm 2023 đưa ra, ngày 1-2, lãnh đạo khối này tiếp tục nhóm họp để bàn thảo về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD) dành cho Ukraine, vốn bị Hungary phủ quyết.

Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing (đứng bên trái) phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) ở Naypyidaw, ngày 31-1

Chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, trong bối cảnh quân nổi dậy liên tiếp giành thắng lợi.

Cơ sở hạ tầng tại Ukraine hư hại nghiêm trọng do xung đột. Ảnh tư liệu

Hiệp định ký kết với Ukraine sẽ cho phép các công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tái thiết cơ sở hạ tầng của quốc gia Đông Âu thời kỳ hậu xung đột.

Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan.

Armenia chính thức trở thành thành viên của Tòa Hình sự Quốc tế, động thái từng bị Nga chỉ trích là "không thân thiện".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục