Mỹ phá hủy gần như tất cả mục tiêu ở Iraq và Syria

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/2/2024 | 10:51:31 AM

Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 trong số 85 mục tiêu trong loạt cuộc không kích cuối tuần qua ở Syria và Iraq, các quan chức Mỹ cho biết ngày 4/2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo các quan chức Mỹ, gần như tất cả các mục tiêu bị nhắm tới đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng, trích dẫn các đánh giá thiệt hại sơ bộ trên chiến trường.

"Đánh giá thiệt hại sơ bộ cho thấy 84 trong tổng số 85 mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị hư hại. Phân tích toàn diện đang được tiến hành, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong các cuộc tấn công", một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Joe Biden phát biểu với phóng viên khi trên đường tới Nevada ngày 4/2 rằng các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn và làm gián đoạn hoạt động của các nhóm chiến binh trong khu vực.

Để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Jordan vào cuối tuần trước, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở và vũ khí được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng dân quân ở Iraq và Syria sử dụng.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành không kích đồng thời ở cả hai nước. Tại Iraq, Mỹ nhắm vào al-Qaim và Akashat gần biên giới với Syria. Và ở Syria, Mỹ tấn công khu vực gần al-Barum, Deir ez-Zur và al-Mayadin. Danh sách mục tiêu bao gồm các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm tình báo, tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái.

Chính quyền Tổng thống Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng đã chờ đợi quá lâu để đáp trả cuộc tấn công chết người bằng máy bay không người lái ở Jordan, khiến lực lượng dân quân được ở Iraq và Syria có thời gian để di chuyển nhân sự.

Ông Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công, có quy mô lớn hơn nhiều so với các hoạt động trước đây của Mỹ ở Iraq hoặc Syria, chỉ là bước khởi đầu cho phản ứng của Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan ngày 4/2 cũng nhận định rằng hành động trả đũa của Mỹ đối với cuộc tấn công khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng vẫn chưa kết thúc, đồng thời, gọi cuộc tấn công hôm 2/2 là "sự khởi đầu cho phản ứng của Mỹ và sẽ có nhiều bước đi tiếp theo”.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Giáo hoàng Francis và Đại giáo sĩ Ahmad al Tayeb ký Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết – được đồng chủ trì bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập – tuyên bố ngày 4 tháng 2 là Ngày quốc tế tình huynh đệ nhân loại, kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế kỷ niệm Ngày quốc tế tình huynh đệ nhân loại hàng năm.

Tổng thống Namibia Hage Geingob (82 tuổi) đã qua đời tại bệnh viện sáng 4/2, vài tuần sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Cháy rừng ở Chile khiến hàng chục người thiệt mạng.

Giới chức Chile cho biết các vụ cháy rừng mất kiểm soát ở nước này đã khiến ít nhất 19 người chết và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Cơ sở năng lượng Nga bốc cháy do bị UAV Ukraine tấn công.

Sau thất bại của chiến dịch phản công và đối mặt với lợi thế to lớn của Nga, Ukraine có khả năng sẽ phải dùng đến các chiến thuật tấn công hết sức táo bạo, với sự tham gia của lực lượng tình báo nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục