Chính phủ Anh triển khai AI nhằm tinh giản biên chế và cải thiện dịch vụ công

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/3/2024 | 3:00:23 PM

Theo Financial Times, Chính phủ Anh đang thử nghiệm nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm gia tăng hiệu quả thực thi công vụ, giảm nhu cầu sử dụng lao động trong lĩnh vực hành chính công.

Một kỳ họp Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Một kỳ họp Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Theo đó, London đang tích cực thúc đẩy việc sử dụng AI để thực hiện công việc trước đây thường do các công chức và viên chức nhà nước đảm nhận, thậm chí là soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi nêu ra trong Quốc hội nước này.

Phó Thủ tướng Anh Oliver Dowden tới đây cũng sẽ công bố một công cụ có tên "Hộp đỏ" (hàm ý là thùng thư) với chức năng tiếp thu và tóm tắt thông tin từ các nguồn có uy tín, như thông tin Quốc hội.

Một công cụ riêng biệt đang được thử nghiệm để tóm tắt nội dung các cuộc tham vấn công khai, tác vụ mà theo Phó Thủ tướng Oliver Dowden là cần 25 công chức làm việc trong 3 tháng. Dĩ nhiên, các bản nháp do AI tạo ra sẽ vẫn do con người đánh giá và kiểm tra trước khi sử dụng.

Theo Phó Thủ tướng Anh, việc triển khai công nghệ AI là rất quan trọng để tinh giản bộ máy dịch vụ dân sự, một yếu tố mà Chính phủ Anh cho là tiền đề cho phát triển bền vững. Thực tế, hệ thống dịch vụ công tại Anh đã phình to trong giai đoạn ứng phó Covid-19 và rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Ông Oliver Dowden cũng lưu ý, Chính phủ Anh sẽ không sử dụng AI cho bất kỳ "lĩnh vực mới lạ, gây tranh cãi hoặc nhạy cảm chính trị cao".

Để hiện thực hóa tham vọng nói trên, bộ phận AI của Văn phòng Nội các Anh sẽ được tăng cường nhân lực, từ 30 nhân viên lên 70 nhân viên. Cơ quan này đồng thời được phân bổ ngân sách lên tới 110 triệu bảng Anh (tương đương 139,1 triệu USD), tăng mạnh từ mức chỉ 5 triệu bảng Anh (6,3 triệu USD) trước đó.

Những tuyên bố mới của Phó Thủ tướng Oliver Dowden tương đồng với quan điểm của Thủ tướng Anh Rishi Sunak, người gần đây thường kêu gọi ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ để cải thiện năng suất làm việc bộ máy chính phủ.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lính cứu hỏa Bangladesh giải cứu người dân khỏi tòa nhà đang cháy.

Theo Bộ Y tế Bangladesh, vụ hỏa hoạn ở trung tâm mua sắm 6 tầng nằm ở thủ đô Dhaka của nước này đêm 29/2 đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang trước quốc hội Nga ngày 29-2.

Ông Putin đọc thông điệp liên bang năm nay, tập trung các vấn đề nóng đối ngoại và đối nội: NATO, đối thoại với Mỹ, tiềm lực quân sự Nga, các dự án quốc gia trọng điểm,...

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 28/2/2024.

Tổng Thư ký Antonio Guterres kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại khu vực bắc Gaza trong ngày 28/2, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga.

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tạm thời không áp dụng đối với khối lượng cung cấp đã thỏa thuận cho các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Mông Cổ, Uzbekistan, Abkhazia và Nam Ossetia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục