Thành phố sa mạc Dubai ngập lụt sau trận mưa dữ dội nhất 75 năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2024 | 6:23:05 PM

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).
Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, mưa lớn đã trút xuống Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, làm ngập các đường cao tốc lớn và làm gián đoạn các chuyến bay tại sân bay quốc tế Dubai.

Dubai ghi nhận lượng mưa hơn 142mm trong một ngày, nhiều ngang với lượng nước trút xuống trong một năm rưỡi. Đây là lượng mưa lớn nhất trong 75 năm qua.

Cảnh sát cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng. Nạn nhân 70 tuổi qua đời sau khi bị cuốn trôi trong ô tô ở Ras Al-Khaimah.

Những cơn mưa bắt đầu vào tối 15/4 đến tối 16/4 đã làm ngập thành phố sa mạc Dubai và các khu vực khác trên UAE. 

Mưa lớn là hiện tượng bất thường ở UAE, trên Bán đảo Ả Rập khô cằn. Mưa thường xảy ra định kỳ trong những tháng mùa đông khi thời tiết mát mẻ hơn.

Nhà cửa bị ngập và xe cộ bị bỏ lại trên các tuyến đường khắp Dubai khi chính quyền cử xe chở dầu ra đường để bơm nước. Nhiều con đường và khu vực khác bị ngập do thiếu hệ thống thoát nước vì Dubai thường không có mưa quá lớn.

Theo những hình ảnh đăng trên mạng xã hội, các trung tâm mua sắm hàng đầu Dubai Mall và Mall of the Emirates đều bị lũ lụt. Nước sâu đến mắt cá chân tại ít nhất một ga tàu điện ngầm Dubai.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia "kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và tránh xa các khu vực lũ lụt".

Văn phòng truyền thông của chính phủ cho biết những trận mưa như trút nước là một sự kiện khí hậu "đặc biệt". Dự kiến sẽ còn có nhiều mưa hơn nữa.

Các trường học trên khắp UAE đã đóng cửa và dự kiến sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 17/4. Chính quyền Dubai cũng cho phép nhân viên làm việc từ xa.

(Theo Dân Trí)

 

Các tin khác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trẻ em lội qua đường phố ngập nước do mưa lớn ở Peshawar, Pakistan, ngày 15-4. Ảnh: Muhammad Sajjad

Theo Al Jazeera, ngày 16-4, quan chức Pakistan cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cơn bão đổ bộ vào nước này, đồng thời kêu gọi các dịch vụ khẩn cấp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Ngày 15-4, The Straits Times dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long (72 tuổi) sẽ từ nhiệm vào ngày 15-5 tới và sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử Phó Thủ tướng Lawrence Wong (51 tuổi) làm người kế nhiệm.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Orsk, vùng Orenburg, Nga, ngày 8/4/2024.

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục