Nga sẵn sàng sản xuất tên lửa bị cấm trong hiệp ước ký với Mỹ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/7/2024 | 7:42:09 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, nền công nghiệp quốc phòng nước này sẵn sàng sản xuất những loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn bị cấm trong hiệp ước ký với Mỹ.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Nga.
Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Nga.

"Như tôi đã nói, liên quan đến việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và thông báo rằng họ đang bắt đầu sản xuất tên lửa, chúng tôi cũng cho rằng bản thân có quyền bắt đầu nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong tương lai”, hãng tin RT dẫn lời ông Putin nói khi tham dự phiên họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Astana, Kazakhstan hôm 4/7.

Ông Putin sau đó đã đề cập tới cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nga ở Moscow vào tuần trước về khả năng Moscow có thể tiếp tục sản xuất những hệ thống tên lửa bị cấm trước đây với lý do "những hành động thù địch” của Mỹ. 

"Chúng tôi biết rằng, Mỹ hiện không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa bị cấm, mà còn mang chúng tới châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong nhiều cuộc tập trận”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga nhận định, những động thái trên của Washington đã khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục nhiều chương trình tên lửa tầm trung và tầm ngắn, và chúng sẽ được triển khai "dựa trên tình hình thực tế, nếu cần thiết”.

Theo RT, Hiệp ước INF được ký kết năm 1987 bởi giới lãnh đạo Liên Xô và Mỹ nhằm loại bỏ một số loại tên lửa nhất định trong kho vũ khí của hai cường quốc. Vào tháng 2/2019, Mỹ bắt đầu quá trình rút khỏi thỏa thuận với cáo buộc Nga không tuân thủ những cam kết đã ký. Đến tháng 8 cùng năm, Washington chính thức rút khỏi hiệp ước.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Ngày 4 tháng 7 hằng năm là một dịp kỉ niệm vô cùng đặc biệt đối với nhân dân Mỹ – gắn liền với sự kiện nước Mỹ thoát khỏi sự xâm lược của Đế quốc Anh vào năm 1776.

Các thành viên Kataib Hezbollah, lực lượng thuộc IRI, tại Baghdad, Iraq, tháng 11/2023.

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq cảnh báo nhóm sẵn sàng leo thang chống Israel nếu Tel Aviv phát động cuộc chiến tổng lực với Hezbollah.

Xe tăng Israel hoạt động gần Gaza ngày 2.7

Phong trào Hamas đã đưa ra đề nghị mới cho việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và Israel thông báo đang đánh giá.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt tay Tổng thống Vladimir Putin tại Sochi, tháng 9/2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục