Hamas đưa ra đề xuất mới về ngừng bắn, Israel đang xem xét

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2024 | 7:44:55 AM

Phong trào Hamas đã đưa ra đề nghị mới cho việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza và Israel thông báo đang đánh giá.

Xe tăng Israel hoạt động gần Gaza ngày 2.7
Xe tăng Israel hoạt động gần Gaza ngày 2.7

Theo AFP, Hamas ngày 3.7 đã gửi cho các nhà đàm phán trung gian Qatar những "ý tưởng mới" về việc chấm dứt xung đột với Israel. Hamas từng đề nghị ngừng bắn lâu dài và hoàn tất việc rút quân của Israel khỏi Dải Gaza.

"Chúng tôi đã trao đổi một số ý tưởng với những người anh em trung gian với mục đích chấm dứt sự xâm lược chống nhân dân Palestine", Hamas tuyên bố.

Trong tuyên bố, Hamas cho hay lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh, người đang sống tại Qatar, đã nói chuyện với các nhà trung gian Qatar và Ai Cập liên quan ý tưởng mới. Các cuộc đối thoại cũng diễn ra với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về những diễn biến gần đây. "Phong trào xử lý trong tinh thần tích cực với nội dung của những tính toán đang diễn ra", Hamas tuyên bố.

Israel cho biết các nhà trung gian đã chuyển tuyên bố của Hamas về khuôn khổ thỏa thuận con tin và Tel Aviv đang đánh giá trước khi hồi đáp.

Với việc số người thương vong tăng cao và điều kiện sống ngày càng xấu đi tại Dải Gaza, cả Hamas và Israel đều đang chịu sức ép quốc tế trong việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Israel tuyên bố sẽ không dừng chiến sự cho đến khi phá hủy năng lực quân sự và quản trị của Hamas, đồng thời cứu toàn bộ con tin.

Xung đột bắt đầu khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel vào ngày 7.10.2023, sát hại 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin. Israel sau đó tiến hành cuộc chiến đáp trả, khiến gần 38.000 người thiệt mạng tại Dải Gaza, theo số liệu của giới chức y tế sở tại.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) ngày 3.7 cho biết khoảng 1,9 triệu người, tương đương 90% dân số Gaza, đã phải di dời khỏi chỗ ở ít nhất một lần từ khi xung đột bắt đầu.
(Theo TNO)

Các tin khác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt tay Tổng thống Vladimir Putin tại Sochi, tháng 9/2023.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột này.

Lính Nga khai hỏa pháo trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Đại sứ Nga tại Anh cho rằng khó có thể giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 24 giờ như đề xuất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hàn Quốc nối lại tập trận pháo binh biên giới trên bộ sau 6 năm

Hàn Quốc ngày 2/7 đã nối lại các cuộc tập trận bắn đạn thật tại các bãi bắn pháo binh gần biên giới với Triều Tiên lần đầu tiên sau 6 năm.

Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer gặp gỡ những người ủng hộ.

Ngày 3-7, kết quả thăm dò dư luận do Survation thực hiện cho thấy, đảng Lao động Anh, hay còn gọi là Công đảng, có thể giành được số ghế kỷ lục trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 4-7, thay thế đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã nắm quyền trong 14 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục