Thủ tướng Haiti ra lệnh cho các băng nhóm hạ vũ khí

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/7/2024 | 8:39:52 AM

Ngày 18-7, Thủ tướng Haiti Garry Conille đã ra lệnh cho các băng đảng giao nộp vũ khí trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Giao tranh giữa các băng nhóm với lực lượng an ninh Haiti đang diễn ra ở nhiều khu vực.
Giao tranh giữa các băng nhóm với lực lượng an ninh Haiti đang diễn ra ở nhiều khu vực.

Ông thừa nhận cuộc sống ở thủ đô Haiti và những nơi khác đã trở nên nguy hiểm và cam kết trấn áp bạo lực tràn lan.

Các băng nhóm đang kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince và bị cáo buộc đã giết hại hoặc làm bị thương hơn 1.500 người chỉ trong 3 tháng đầu năm. Thủ tướng Haiti Garry Conille nói: "Cuộc sống mỗi ngày ở Port-au-Prince đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn. Nhiều người vô tội đã thiệt mạng”. Ông Garry Conille cho biết, khôi phục an ninh là ưu tiên hàng đầu nhưng để ổn định hoàn toàn đất nước cần nhiều thời gian và khẳng định, mục tiêu là chiếm lại toàn bộ lãnh thổ do băng đảng kiểm soát "từng nhà, từng khu, từng cộng đồng”.

Cách đây ít ngày, Kenya đã điều động thêm 200 cảnh sát đến Haiti trong khuôn khổ sứ mệnh do Liên hợp quốc xây dựng để giúp dập tắt bạo lực băng đảng lan rộng tại Haiti. Trong những tháng tới, 2.500 cảnh sát và binh lính từ Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Chad và Jamaica sẽ tới Haiti để hỗ trợ.

Bạo lực băng đảng khiến hơn nửa triệu người Haiti mất nhà cửa trong những năm gần đây khi các băng nhóm đối thủ tranh giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ. Hơn 250.000 người phải di dời là phụ nữ và trẻ em gái. Nhiều người sống trong các trại và nơi trú ẩn tạm bợ, đông đúc và mất vệ sinh. Bạo lực gia tăng dẫn đến việc cựu Thủ tướng Ariel Henry từ chức vào cuối tháng 4 và thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp và ông Garry Conille làm Thủ tướng mới.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Vua Charles III đọc kế hoạch đổi mới quốc gia của Chính phủ Anh tại lễ khai mạc Quốc hội.

Ngày 18-7, chính phủ mới của Anh do đảng Lao động cầm quyền đã cam kết sẽ giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi đặt ra kế hoạch “đổi mới quốc gia” tại lễ khai mạc Quốc hội.

EuroWeekly đưa tin các sản phẩm thuốc lá sẽ bị cấm bày bán ở những cơ sở kinh doanh tại Bỉ như siêu thị, cửa hàng báo chí, trạm xăng và cửa hàng miễn thuế.

Hành khách tại sân bay Heathrow ở Thủ đô London (Anh).

Theo chính sách mới có hiệu lực từ ngày 19/7, công dân của 35 quốc gia châu Âu - trong đó có Đức, Anh và Pháp - sẽ có thể vào Belarus mà không cần thị thực và ở lại tối đa 90 ngày mỗi năm.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã trực tiếp tới hiện trường vụ án để nghe báo cáo tình hình đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có hành động khẩn cấp (ảnh:TTXVN)

Ngay sau khi vụ việc 6 người nước ngoài, bao gồm 4 công dân Việt Nam, bị phát hiện thiệt mạng tại Khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan, Bangkok, chiều tối 16/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã trực tiếp tới hiện trường vụ án để nghe báo cáo tình hình đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có hành động khẩn cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục