Hàng trăm công dân nước ngoài được sơ tán khỏi Lebanon qua đường Cyprus

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/10/2024 | 8:35:23 AM

Ngày 5/10, Australia đã bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân quy mô lớn khỏi Lebanon qua cửa ngõ Cyprus, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah đang leo thang căng thẳng.

Công dân Australia được sơ tán khỏi Lebanon trong bối cảnh căng thẳng giữa Hezbollah và lực lượng Israel leo thang, sân bay quốc tế Larnaca, Cyprus, ngày 5/10/2024.
Công dân Australia được sơ tán khỏi Lebanon trong bối cảnh căng thẳng giữa Hezbollah và lực lượng Israel leo thang, sân bay quốc tế Larnaca, Cyprus, ngày 5/10/2024.

Theo đó, 229 người đã đến đảo Cyprus, nằm cách Beirut khoảng 40 phút bay, trên chuyến bay thương mại do Australia thuê riêng. Một chuyến bay thứ 2 dự kiến sẽ khởi hành sau đó trong ngày (giờ địa phương).

Theo các quan chức Australia và Cyprus, có thể sẽ có thêm nhiều chuyến bay sơ tán tùy theo nhu cầu thực tế.

Tại sân bay Larnaca ở Cyprus, các công dân ở mọi lứa tuổi đã được chuyển từ máy bay vào nhà ga, sau đó được đưa lên các xe buýt chờ sẵn.

Nhiều quốc gia đang sử dụng các địa điểm gần như Cyprus để hỗ trợ việc sơ tán khỏi Lebanon. Trong tuần qua, Cyprus đã hỗ trợ sơ tán công dân của Trung Quốc, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Slovakia. Anh và Mỹ cũng đã triển khai nhân sự đến Cyprus để hỗ trợ sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Đại diện giới chức Cyprus cho biết, hàng trăm công dân nước ngoài đã đến nước này bằng đường biển và đường hàng không từ Lebanon sau khi nhận được yêu cầu sơ tán theo kế hoạch "Estia", trong khi nhiều người khác cũng dự kiến ​​sẽ đến Cyprus bằng đường hàng không trong vài ngày tới.

Hãng thông tấn nhà nước Cyprus (CNA) dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Theodoros Gotsis cho biết, có 5 quốc gia đã yêu cầu "hỗ trợ sơ tán" công dân của họ tại Lebanon. Theo kế hoạch "Estia", giới chức Cyprus đã dự trù sơ tán cho khoảng 100 nghìn người.

Trong đợt căng thẳng nghiêm trọng gần đây nhất giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006, khoảng 60 nghìn người đã được sơ tán khỏi Lebanon qua ngả Cyprus.

Kể từ ngày 23/9 vừa qua, xung đột đã leo thang khi quân đội Israel tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hezbollah trên khắp Lebanon, buộc người dân ở nhiều khu vực phải rời bỏ nhà cửa.

Theo báo cáo từ giới chức Lebanon hôm 2/10, tổng số người phải di dời do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon đã tăng lên gần 1,2 triệu người.

(Theo NDO)

Các tin khác
Đại sứ Syria tại Nga Bashar Jaafari.

Nga giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan từ ngày 22 đến 24 tháng 10.

Cảnh sát đã bắn hơi cay và vòi rồng khi đụng độ người biểu tình ở Rome (Ý) trước thềm tròn một năm xung đột Israel-Hamas.

Hàng nghìn người ở khắp nơi trên thế giới xuống đường biểu tình kêu gọi ngừng đổ máu ở Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông trước thềm tròn một năm xung đột Israel-Hamas.

Các quả đạn bay trên bầu trời Jerusalem tối 1/10.

Cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel không chỉ giúp phô diễn sức mạnh, mà còn nhằm thể hiện khả năng bảo vệ "trục kháng chiến" trong khu vực.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm một đơn vị đặc nhiệm, ngày 2/10.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân và phá hủy Hàn Quốc nếu bị khiêu khích. Cảnh báo được Triều Tiên đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ nếu cố sử dụng vũ khí hạt nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục