Bình Nhưỡng lên tiếng vụ cho nổ tuyến đường kết nối liên Triều

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2024 | 8:52:54 AM

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía Đông và phía Tây thuộc biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Bình Nhưỡng cho nổ mìn phá hủy tuyến đường sắt liên Triều trưa 15/10.
Bình Nhưỡng cho nổ mìn phá hủy tuyến đường sắt liên Triều trưa 15/10.

KCNA nêu rõ: "Theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15/10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía Đông và phía Tây thuộc biên giới phía Nam của Triều Tiên”.

Động thái này được Bình Nhưỡng mô tả là phù hợp với Hiến pháp nước này cũng như tình hình an ninh căng thẳng tại khu vực. Theo giới quan sát, đây được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. Dù những tuyến đường trên đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng việc Triều Tiên phá hủy chúng sẽ truyền đi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới Hàn Quốc.

Cụ thể, KCNA dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ: "Vào ngày 15/10, các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở Kamho-ri, huyện Kosong, tỉnh Kangwon và các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở Tongnae-ri, quận Panmu, thành phố Kaesong đã bị cắt đứt hoàn toàn bằng cách nổ mìn”.

Được biết, tại cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên cuối năm 2023, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xác định quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa "hai quốc gia đối địch" và nói rằng việc tìm kiếm sự hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc không có ý nghĩa gì. Đầu năm nay, ông Kim Jong-un tiếp tục kêu gọi thực hiện các bước để cắt đứt hoàn toàn về mặt vật lý các tuyến đường sắt xuyên biên giới.

Trên thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi sau khi cuộc chiến 1950-1953, hai bên chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Giai đoạn 2017-2022, quan hệ hai miền ấm lên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, người chọn cách tiếp cận mềm mỏng. Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai bên sau đó tăng nhiệt, Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí, còn Hàn Quốc đáp trả bằng cách tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.

Về việc cho nổ tuyến đường sắt liên Triều, Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này có thể cân nhắc kiện Triều Tiên về vụ nổ bởi vì dự án kết nối đường bộ và đường sắt có khoản vay của Hàn Quốc trị giá 133 triệu USD. Bộ này nêu rõ: "Bình Nhưỡng vẫn có nghĩa vụ trả nợ. Mọi trách nhiệm liên quan đến việc cho nổ các tuyến đường bộ liên Triều đều thuộc về Triều Tiên".

Về phía Mỹ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết đang theo dõi chặt diễn biến tại bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng giảm căng thẳng và chấm dứt mọi hành động làm tăng nguy cơ xung đột, đồng thời khuyến khích Triều Tiên quay trở lại đối thoại và ngoại giao.

Trước đó, Trung Quốc và Nhật Bản đều lên tiếng cảnh báo về tình hình đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi nỗ lực ngăn chặn nguy cơ căng thẳng leo thang hơn nữa.

Dù tình hình căng thẳng, giới chuyên gia không cho rằng động thái của Triều Tiên sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện, bởi cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều hiểu rất rõ cái giá phải trả nếu chiến sự nổ ra. Theo ước tính của Bloomberg Economics, nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 4.000 tỷ USD trong năm đầu tiên, tương đương 3,9% GDP, nếu căng thẳng liên Triều biến thành chiến tranh.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani

Quốc vương Qatar đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một nhà nước Palestine tại Hội nghị Thượng đỉnh EU - GCC.

Đoàn xe chở hàng viện trợ cho Dải Gaza di chuyển qua Bắc Sinai, Ai Cập ngày 9/9/2024.

Ngày 16/10, Israel thông báo tổng cộng 50 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza. Động thái diễn ra sau khi Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv, cảnh báo sẽ dừng viện trợ quân sự nếu Israel không tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU), bà Kadri Simson cho biết liên minh này đã sẵn sàng dừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga vào khối thông qua Ukraine.

Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon phóng rocket và tên lửa chống tăng sang khu vực miền Bắc Israel, tháng 10/2023. Ảnh minh họa

Sáng 16/10, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục