Triều Tiên sửa Hiến pháp, xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2024 | 2:03:30 PM

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Triều Tiên cho nổ tung đoạn đường Donghae nối với Hàn Quốc vào trưa ngày 15-10.
Triều Tiên cho nổ tung đoạn đường Donghae nối với Hàn Quốc vào trưa ngày 15-10.

"Đây là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu cầu của Hiến pháp Triều Tiên, trong đó xác định rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, và do tình hình an ninh nghiêm trọng đang tiến đến bờ vực chiến tranh khó lường do những hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch”, hãng KCNA nhấn mạnh.

Hãng thông tấn quốc gia của Triều Tiên cũng xác nhận các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc hiện bị chặn hoàn toàn sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường biểu tượng cho mối quan hệ liên Triều hôm 15-10.

Bình Nhưỡng cho rằng việc cho nổ tung các tuyến đường biên giới này là hành động hợp pháp chống lại một quốc gia thù địch, như được xác định trong Hiến pháp.

KCNA đưa tin: Các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở biên giới hiện đã bị chặn hoàn toàn trong hoạt động phân tách theo từng giai đoạn lãnh thổ của Triều Tiên với Hàn Quốc.

Hãng tin Triều Tiên cũng dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các bước tiếp theo để củng cố vững chắc biên giới phía Nam.

Trước đó, hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi sửa đổi Hiến pháp, trong đó xóa bỏ mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc và xác định rõ ràng biên giới lãnh thổ của Triều Tiên.

Tuần trước, Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên đã họp trong 2 ngày về vấn đề sửa đổi Hiến pháp để chính thức xác định Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là kẻ thù chính. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đưa tin về kết quả cụ thể của cuộc họp này.

Hàn Quốc tuyên bố chính sách tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã leo thang kể từ năm 2023, khi cả hai bên tuyên bố thỏa thuận được ký kết hồi năm 2018 nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự không còn hiệu lực.

Trong những ngày gần đây, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này và tuyên bố sẽ trả đũa. Hàn Quốc không phủ nhận hay xác nhận đứng sau vụ việc.

Ngày 15-10, Quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo để đáp trả các vụ nổ đường bộ và đường sắt của Triều Tiên.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Cờ Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) quy tụ lãnh đạo 27 quốc gia EU diễn ra trong hai ngày 17-18/10 tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Bình Nhưỡng cho nổ mìn phá hủy tuyến đường sắt liên Triều trưa 15/10.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía Đông và phía Tây thuộc biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani

Quốc vương Qatar đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một nhà nước Palestine tại Hội nghị Thượng đỉnh EU - GCC.

Đoàn xe chở hàng viện trợ cho Dải Gaza di chuyển qua Bắc Sinai, Ai Cập ngày 9/9/2024.

Ngày 16/10, Israel thông báo tổng cộng 50 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza. Động thái diễn ra sau khi Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv, cảnh báo sẽ dừng viện trợ quân sự nếu Israel không tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục